Sẵn sàng đưa công dân Việt Nam từ vùng dịch về nước

Lê An (t/h)|07/02/2020 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh vấn đề bảo hộ công dân trong bối cảnh dịch bệnh do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) đang phức tạp ở Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 6/2, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tiếp nhận 29 yêu cầu của công dân tại vùng dịch ở tỉnh Hồ Bắc bày tỏ nguyện vọng về nước.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Ngoại giao cũng đang “chủ động, tích cực” phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan để đưa công dân Việt Nam từ vùng có dịch về nước trong trường hợp cần thiết, phù hợp với pháp luật Việt Nam và nước sở tại, trên cơ sở nguyện vọng của công dân.

Liên quan đến tình hình sức khỏe công dân Việt Nam ở vùng có dịch, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, có 1 công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai đã được phát hiện dương tính với nCoV ở Trung Quốc. Hiện người này đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện số 5 tỉnh Giang Tây. Thông tin cụ thể về công dân này không được tiết lộ vì lý do tôn trọng sự riêng tư.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo bà Hằng, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng sở tại và đề nghị hỗ trợ, điều trị cho công dân này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, ngay từ khi có thông tin về dịch bệnh, Bộ Ngoại giao đã chủ động yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cập nhật thông tin và nguyện vọng của công dân Việt Nam, đặc biệt công dân Việt Nam ở Trung Quốc, công bố toàn bộ số điện thoại đường dây nóng các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc, sẵn sàng hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Trong những ngày qua, các cơ quan đại diện Việt Nam đã liên lạc được với hơn 400 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc và du lịch ở Trung Quốc, không bao gồm các trường hợp sang nước này ngắn hạn mà không đăng ký bảo hộ công dân cùng đại sứ quán. Tình hình sức khoẻ của các công dân này đang ổn định.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, từ tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ. Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay công bố số người tử vong vì nhiễm nCoV đã tăng lên 565, số ca nhiễm tăng lên 28.276.

Trước đó, ngày 31-1, Chính phủ Việt Nam thông báo đã quyết định viện trợ hàng hóa và vật dụng y tế với giá trị tương đương 500.000 USD để chia sẻ đối phó với virus corona của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng vận động viện trợ hàng hóa giá trị 100.000 USD. Bảy tỉnh biên giới phía Bắc cũng có các hình thức phù hợp hỗ trợ giúp đỡ cho nhân dân Trung Quốc, nhất là các tỉnh ven biên giới hai nước.

Chính phủ đã thành lập ban chỉ đạo quốc gia để đối phó dịch, không để dịch lây lan rộng. Các biện pháp như cách ly, hạn chế xuất nhập cảnh, chuẩn bị cơ sở vật chất đã được triển khai kịp thời.

Lê An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẵn sàng đưa công dân Việt Nam từ vùng dịch về nước