Sẵn sàng xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở đất tại Trà Leng

Quỳnh Trang|30/10/2020 12:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hàng trăm chiến sĩ sẵn sàng xuyên đêm tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp cả ngôi làng ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam).

Thông tin về việc tìm kiếm tại xã Trà Leng, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – cho biết: “Sáng nay, lực lượng tìm kiếm của Quân khu 5 và lực lượng tại chỗ rất quyết tâm và đã tìm ra được 2 người. Hiện nay, riêng ở Trà Leng còn 12 người mất tích và công tác cứu hộ rất khẩn trương. Có thêm những biện pháp mới đó là chuẩn bị đưa đàn chó nghiệp vụ của BĐBP vào hiện trường cũng như là flycam bay dò trên sông Sông Tranh để tìm những thi thể có khả năng nổi trên mặt nước. Hiện nay, thời tiết diễn biến không được thuận lợi như hôm qua và chúng tôi cũng đã chuẩn bị máy nổ để khả năng tối nay làm xuyên đêm”.

Trước đó, vào chiều 29/10, Thượng tá Hà Ra Diêu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My cho biết, tính đến đầu giờ chiều nay, đã cứu được 33 người, 16 người bị thương, trong đó có 8 người bị thương nặng; tìm thấy 6 thi thể, còn 13 người chưa tìm thấy.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị điều động trên 400 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường tìm kiếm nạn nhân, tuy nhiên do diện tích sạt lở lớn nên gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại xã Trà Leng

Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp chỉ huy tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường cho rằng, chúng tôi là người lính Cụ Hồ không có khái niệm ngày đêm.

“Chúng tôi quyết tâm khẩn trương mở đường cùng với chính quyền địa phương tìm cho được bà con. Người lính chúng tôi đi càng sớm càng tốt để tìm người về. Đến giờ phút này, 3 ngày 3 đêm chúng tôi không biết nghỉ là gì đâu”, Trung tướng Nguyễn Long Cáng cho hay.

Những người may mắn sống là do được nước bùn đẩy dồn về chân núi, sau đó trồi lên trên lớp đất nên thoát chết.

Bác sĩ chuyên khoa I, Trần Thị Minh Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Bắc Trà My cho biết, đến 16h ngày 29/10, Trung tâm Y tế huyện đã tiếp nhận 5 bệnh nhân tại xã Trà Leng, trong đó có 2 bệnh nhân nặng, qua hội chuẩn thống nhất chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, điều trị.

Quỳnh Trang

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẵn sàng xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở đất tại Trà Leng