Sáng 10/12, học sinh TP Hồ Chí Minh đến trường chuẩn bị học trực tiếp

Thủy Tiên|10/12/2021 06:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng nay (10/12), học sinh lớp 9 và lớp 12 một số trường tại TP Hồ Chí Minh đã ‘đến trường’ theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến để thực hiện các công tác chuẩn bị cho việc trở lại trường học bắt đầu từ ngày 13/12.

Sau gần hết học kỳ 1 năm học 2021- 2022 phải ngừng đến đến trường và học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sáng nay (10/12), học sinh lớp 9 và lớp 12 trở lại trường để chuẩn bị cho việc học trực tiếp.

Theo thông báo gửi đến phụ huynh và học sinh từ trước đó, sáng nay, ca 1 lúc 7 giờ 15, học sinh 4 lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) đã đến trường. Nhà trường mở 2 cổng và bố trí giáo viên hướng dẫn học sinh về nền nếp cho những buổi học tiếp theo. Học sinh vào cổng nào sẽ ra về cổng đó và thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào vị trí lớp học của mình. Sau khi học sinh ca 1 ra về thì tương tự ca 2 (lúc 9 giờ), học sinh 4 lớp 9 còn lại sẽ thực hiện theo quy trình tương tự .

Là một trong những học sinh đến trường đầu tiên của Trường THCS Nguyễn Du, Nguyễn Quỳnh Trang cho biết: “Tối hôm qua em khá hồi hộp chờ buổi sáng đến trường hôm nay. Ở nhà mẹ cũng dặn đến trường phải đeo khẩu trang nghiêm túc và chú ý nghe thầy cô hướng dẫn để đi học ăn toàn. Hôm qua nhóm lớp chúng em ai cũng háo hức vì được đi học lại”.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) đến trường sáng nay, Khả Hòa

Còn anh Phan Thanh Bình, phụ huynh trường này, cũng nói: “Cháu cuối cấp, sắp tới thi lớp 10 rồi, học trực tuyến hiệu quả không cao nên tôi ủng hộ việc con đi học trực tiếp trở lại. Ba mẹ ai cũng lo lắng cho sức khỏe của con nhưng dù sao các cháu cũng đã chích ngừa như người lớn đi làm, giờ dặn dò cháu thực hiện tốt các nguyên tắc 5K, cũng an tâm phần nào”.

Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho biết, để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc đón học sinh trở lại trường học trực tiếp, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho giáo viên với các bước như đón học sinh, hướng dẫn học sinh sát khuẩn, xử lý tình huống khi phát hiện học sinh cũng như đồng nghiệp có biểu hiện ho sốt, hướng dẫn học sinh xuống phòng cách ly y tế để theo dõi và phối hợp với y tế địa phương… Bà Trang cũng cho hay, nhà trường có tổ chức khảo sát thì có khoảng 80% học sinh thông báo sẽ đến trường học trực tiếp còn lại thì vì nhiều lý do, chưa thể tham gia vào thời điểm này.

Cũng tổ chức cho học sinh đến trường ngay từ sáng nay, Trường THPT Dương Văn Thì (TP.Thủ Đức) chia 2 khung thời gian vào trường, mỗi khung cách nhau một giờ. Khi vô trường, học sinh thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn ngay tại cổng trường, di chuyển theo sơ đồ đến lớp. Tại lớp, giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt với học sinh, lưu ý các nguyên tắc phòng dịch, chia nhóm, xếp bàn ghế theo nhóm, khai báo y tế, tập huấn tình huống khi có các trường hợp biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh…

Trong khi đó, một số trường THCS, THPT khác tại TP.HCM sáng nay tổ chức sinh hoạt theo hình thức trực tuyến để hướng dẫn học sinh các quy định về việc di chuyển và khai báo y tế… cho việc trở lại trường học trực tiếp chính thức vào ngày 13/12.

Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh, cho hay khoảng 88.000 em học sinh lớp 9 và 66.000 học sinh lớp 12 được sự đồng tình của phụ huynh đi học trực tiếp.

Theo ông Tân, từ ngày 6/9 đến nay, việc học tập của học sinh qua hình thức học trực tuyến và trên Internet. Tuy nhiên, việc học này có những hạn chế, nên được sự đồng ý của UBND thành phố, khi có cơ hội, ngành giáo dục sẽ đẩy mạnh việc học trực tiếp. Việc tổ chức đồng thời học trực tuyến và trực tiếp sẽ bổ sung cho nhau.

Để chuẩn bị tốt cho học sinh đến trường, Sở GD-ĐT đã đề nghị các cấp, các ngành và phụ huynh quan sát tất cả các đối tượng đến trường, từ nơi ở, từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Đặc biệt là các trường trung học phải đưa ra các khuyến cáo, xây dựng kế hoạch, phương án đi học an toàn.

Trưởng phòng giáo dục trung học thông tin, quyền lợi của các học sinh khi đi học trực tiếp sẽ bảo đảm nhất.

Thủy Tiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng 10/12, học sinh TP Hồ Chí Minh đến trường chuẩn bị học trực tiếp