Sắp hết thời gian khoanh vùng, cách ly tâm dịch Covid-19 ở Vĩnh Phúc

Ngọc Linh (t/h)|03/03/2020 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thời gian khoanh vùng, cách ly 20 ngày với tâm dịch Covid-19 tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ kết thúc vào đúng 0h ngày 4/3.

Để tránh dịch Covid-19 lây lan, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khoanh vùng, cách ly xã Sơn Lôi trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày 13/2.

Xã Sơn Lôi được coi là tâm dịch Covid-19 của tỉnh Vĩnh Phúc, do địa phương này ghi nhận nhiều ca dương tính với virus corona nhất cả nước.

Theo ông Vũ Việt Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, các biện pháp cách ly y tế để phòng, chống lây lan Covid-19 đối với xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) sẽ được gỡ bỏ từ 0h ngày 4/3

Theo đó, khi Sơn Lôi hết cách ly, các lực lượng quân đội, công an, y tế cũng sẽ rút khỏi 12 chốt chặn bao quanh xã này 20 ngày qua.

“Đến nay các biện pháp áp dụng ở xã Sơn Lôi đều vượt so với yêu cầu của Bộ Y tế. Đơn cử, cơ quan y tế yêu cầu cách ly 14 ngày thì đến mai xã Sơn Lôi đã tròn 20 ngày thực hiện biện pháp này”, ông Văn nói.

Ông Nguyễn Tuấn Minh – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên cho biết, trong 20 ngày thực hiện cách ly, đơn vị này đã tổ chức 30 tổ khám chữa bệnh đi từng hộ gia đình, từng thôn để kiểm tra y tế hàng ngày.

“Trong 20 ngày qua không ghi nhận ca bệnh mới trên địa bàn Sơn Lôi. Các trường hợp bị bệnh mãn tĩnh, đang sử dụng thuốc dài hạn cũng được chăm sóc tốt”, ông Minh nói.

Theo ông Minh, sau khi kết thúc cách ly, cuộc sống của người dân Sơn Lôi trở lại bình thường như trước đây, bao gồm việc đi lại ngoài địa bàn. Tuy nhiên, huyện Bình Xuyên vẫn cử cán bộ y tế giám sát xã Sơn Lôi để phòng dịch tái phát.

Trước đó, ngày 12/2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 269 về việc triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định số 173 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra (dịch Covid-19) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Vĩnh Phúc chính thức chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương kể từ ngày 13/2/2020 phải triển khai khẩn cấp nhiệm vụ khoanh vùng, cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

Chốt kiểm soát người ra vào xã Sơn Lôi 

Đồng thời, lực lượng chức năng lập 8 chốt ở những điểm thuận lợi trên những con đường đi vào và đi ra xã Sơn Lôi. Các chốt này được bố trí các lực lượng (công an, quân đội, y tế, cán bộ xã) canh gác, kiểm tra kiểm soát cả ngày lẫn đêm với quyết tâm ngăn ngừa, không lây lan mầm bệnh (chỉ một số trường hợp đặc biệt nhưng phải chịu sự đồng ý, giám sát của cán bộ ngành chức năng mới được qua lại chốt).

Trong thời gian khoanh vùng, cách ly, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ người dân khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi khi thực hiện cách ly với mức 40.000 đồng/người/ngày với trường hợp tại nhà; 60.000 đồng/người/ngày đối tượng cách ly ở Trung tâm y tế.

Các công việc sinh hoạt thường ngày như ăn uống, nghỉ ngơi của người dân trong thời gian khoanh vùng, cách ly là tại chỗ, điều này tránh sự tiếp xúc, lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Tại Việt Nam, tính đến nay 2/3, có 16/16 trường hợp nhiễm Covid-19 đã bình phục. Số xét nghiệm âm tính là 1.659 người. Số nghi ngờ nhiễm COVID-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) là 115 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng. Ngoài ra, đến ngày 1/3 có 10.089 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sắp hết thời gian khoanh vùng, cách ly tâm dịch Covid-19 ở Vĩnh Phúc