Sạt lở đất kinh hoàng ở Uganda, ít nhất 31 người thiệt mạng

Phi Hồng (t/h)|12/10/2018 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hôm 12/10, Tổng thống Yoweri Museveni đã ra lệnh cho Chính phủ Uganda triển khai các đội cứu nạn đến Bududa miền Đông nước này. Nhiều người bị kẹt bên trong một khu chợ khi sự việc xảy ra. Lở đất kéo theo những tảng đá khổng lồ tràn xuống một con sông khiến bờ bao bị vỡ, nước sông tràn ra cuốn trôi người dân.

MOITRUONG.NET.VNChiều 11/10, mưa lớn nhiều ngày và kèm theo một trận lở núi đã gây sạt lở đất làm vỡ bờ bao sông ở thị trấn Bukalasi nằm trên sườn núi Mount Elgon, thuộc huyện Bududa, miền Đông Uganda khiến ít nhất 31 người chết, phá hủy nhiều nhà cửa và chôn vùi gia súc.

>>>Indonesia nỗ lực giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa

>>>Quảng Ninh: Sụt hầm lò tại công ty Than Uông Bí, 3 người thương vong

Người dân tìm kiếm thân nhân sau thảm họa thiên nhiên. Ảnh: Thông tấn AFP

Hôm 12/10, Tổng thống Yoweri Museveni đã ra lệnh cho Chính phủ Uganda triển khai các đội cứu nạn đến Bududa miền Đông nước này. Nhiều người bị kẹt bên trong một khu chợ khi sự việc xảy ra. Lở đất kéo theo những tảng đá khổng lồ tràn xuống một con sông khiến bờ bao bị vỡ, nước sông tràn ra cuốn trôi người dân. 

Theo Hội Chữ thập Đỏ Uganda, cả người và động vật đã bị cuốn trôi trong thảm họa này. Các đội cứu hộ đang nỗ lực để tìm kiếm và giải cứu những người sống sót. Nhiều người đã được sơ tán và họ cần nơi trú ẩn, thực phẩm và những vật dụng hỗ trợ khác. Chính phủ đã triển khai các đội cứu nạn đến khu vực bị ảnh hưởng và đang vận chuyển hàng hóa cứu trợ.

Có 31 thi thể, bao gồm 4 trẻ em đã được thu hồi, trong khi nhiều người vẫn đang bị mất tích. Tổng số người chết có thể tiếp tục tăng lên. Nhiều người bị thương và hàng ngàn người khác phải sơ tán khẩn cấp.

Phi Hồng (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sạt lở đất kinh hoàng ở Uganda, ít nhất 31 người thiệt mạng