Sau bão số 3, nhiều huyện ở Quảng Ninh bị cô lập do lũ

Theo Lao động|19/07/2018 13:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiều nay (19/7), do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa to trên diện rộng, nước lũ trên sông Tiên Yên (khu vực cầu tràn Tiên Yên) dâng cao, nhiều xã của huyện Ba Chẽ bị chia cắt hoàn toàn.

Lũ dâng cao rất nhanh ở sông Tiên Yên vào chiều nay

Theo ghi nhận, nhiều tuyến phố bị ngập cả mét nước như Hòa Bình, trục Quốc lộ 18A, đoạn qua địa bàn xã Hải Lạng, thôn Xó Nương, thôn Cống To (xã Tiên Lãng)… Nước từ hồ Cây Trám cũng tràn vào nhiều nhà dân.

Đặc biệt, 3 tuyến tỉnh lộ (330, 330B, 329 dẫn) vào trung tâm huyện đang bị chia cắt hoàn toàn. Riêng khu vực trung tâm thị trấn Ba Chẽ, nước lũ dâng tràn gây ngập lụt ở nhiều hộ dân. Huyện Ba Chẽ đã khẩn trương vận động, hỗ trợ các hộ dân trong khu vực nguy hiểm di chuyển tài sản và người đến vị trí an toàn.

Tuyến tỉnh lộ 330B, đoạn qua xã Nam Sơn (huyện Ba Chẽ) nước dâng cao, giao thông bị chia cắt

Đến 14h cùng ngày, các lực lượng chức năng của huyện Ba Chẽ đã hỗ trợ di dời 192 hộ dân bị ngập lụt và có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Cũng trong sáng nay, cột điện đường dây 372E 56 đoạn qua xã Nam Sơn, Ba Chẽ bị đổ gây mất điện toàn bộ địa bàn huyện Ba Chẽ. Điện lực huyện Ba Chẽ đã bố trí 20 công nhân khắc phục sự cố này, dự kiến đến tối nay sẽ khắc phục tạm thời nhằm cấp điện cho khu vực dân cư thị trấn.

Theo Lao động


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau bão số 3, nhiều huyện ở Quảng Ninh bị cô lập do lũ