Sẽ gỡ lệnh phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/4

Trúc Anh|11/04/2020 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Từ 0h ngày 12-4, sau thời gian cách ly 14 ngày, bệnh viện Bạch Mai sẽ được dỡ lệnh phong tỏa để trở lại khám, chữa bệnh bình thường.

Chiều 10/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch CoVid-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đồng ý với đề xuất từ lãnh đạo quận Đống Đa về việc cho phép gỡ bỏ lệnh phong tỏa bệnh viện Bạch Mai. Thời gian thực hiện sẽ được ấn định từ 0h ngày 12/4.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết theo đúng quy định của Bộ Y tế, đến ngày chủ nhật (12-4) là hết thời gian phong tỏa 14 ngày. Vì vậy, từ ủy quyền cho UBND quận Đống Đa ra quyết định phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai, nay chủ tịch UBND TP Hà Nội đồng ý cho UBND quận Đống Đa ra quyết định gỡ phong tỏa cho Bệnh viện Bạch Mai.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý gỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai từ 0h ngày 12-4.

“Sau gỡ phong tỏa, Bệnh viện Bạch Mai trở lại khám chữa bệnh bình thường, tuy nhiên cần quán triệt với Bệnh viện Bạch Mai về việc tổ chức, kiểm soát các trường hợp ra vào bệnh viện khám chữa bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế” – ông Chung nói.

Trước đó, bệnh viện Bạch Mai đã được phong tỏa từ sáng 29/3 sau khi bệnh viện này liên tiếp ghi nhận 9 ca nhiễm COVID-19 mới. Bệnh viện cũng tạm dừng đón tiếp bệnh nhân và thực hiện cách ly toàn bệnh viện, không cho phép người vào hay ra khỏi bệnh viện chính thức thực hiện chiến lược phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Nhà chức trách sau đó đã rà soát tất cả các trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10 đến 25/3, ghi nhận hơn 52.000 trường hợp liên quan (bệnh nhân, người thân đến thăm…) trên cả nước; trong đó riêng Hà Nội trên 16.000 trường hợp. CDC Hà Nội đã xét nghiệm được hơn 15.000 trường hợp và đều cho kết quả âm tính; những người còn lại dự kiến được xét nghiệm xong trước 12/4.

Trúc Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ gỡ lệnh phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/4