Siêu bão Michael đi qua làm “lộ xác” tàu cổ 120 năm tuổi ở Mỹ

Bích Thuần (t/h)|24/10/2018 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Siêu bão Michael mới đây đã làm phát lộ 15 chiếc tàu cổ bị chôn vùi dưới đất trên đảo Franklin thuộc bang Florida, Mỹ.

>>>Quảng Ngãi: Trao tặng 540 cặp phao cho học sinh 4 huyện vùng lũ

>>>Đêm nay, miền Bắc tiếp tục hứng mưa trên diện rộng

Siêu bão Michael làm phát lộ xác tàu cổ 120 năm tuổi trên đảo Franklin thuộc bang Florida. (Ảnh:kienthuc.net)

Phát ngôn viên của Cơ quan ngoại giao bang Florida, Sarah Revell cho biết rằng các xác tàu bị đánh đắm bởi một trận bão khác từ năm 1899. Trận bão năm 1899 di chuyển qua nhóm đảo Florida Keys và đi vào vịnh Mexico với sức gió mạnh tương đương với bão cấp 2 ngày nay.

Theo trang tin Florida Memory, trận bão năm 1899 có sức gió hơn 160 km/giờ cũng tấn công khu vực Florida Panhandle. Vào thời điểm đó, nó gây ra thiệt hại ước tính khoảng 1 triệu USD, bao gồm gần 60 tàu bị mắc cạn hoặc phá hủy hoàn toàn.

Siêu bão Michael mới đây đã làm phát lộ 15 chiếc tàu cổ bị chôn vùi dưới đất trên đảo Franklin thuộc bang Florida, Mỹ. khiến hơn 100.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh ở bang Florida không được sử dụng điện trong suốt hơn 1 tuần. Một số tuyến đường cũng bị sạt lở. Các nhà chức trách cho biết ít nhất 36 người được xác nhận đã thiệt mạng.

 Bích Thuần (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Siêu bão Michael đi qua làm “lộ xác” tàu cổ 120 năm tuổi ở Mỹ