Sìn Hồ chuyển rét đậm 13,4 độ C

Hải Dương|06/10/2019 10:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày và đêm 6/10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông ở vùng núi. Cần đề phòng lốc xoáy, mưa đá và sét đánh trong cơn giông.

Trungtâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 6/10, có một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống Bắc Bộ. Vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào và giông vài nơi, vùng núi có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác, một số nơi có mưa vừa, mưa to như Nà Chì (Hà Giang) 23,2mm. Thượng Lâm (Tuyên Quang) trội hơn 31,6mm…; Cam Đường (Lào Cai) mưa to với lượng 57,8mm. Tiết trời chuyển dịu mát, vùng núi trời rét nhẹ.

Rét đậm nặng bao phủ các vùng núi Bắc Bộ

Lúc 7 giờ 6/10, các trạm khí tượng miền núi quan trắc được nhiệt độ thấp nhất như sau: Hoàng Su Phì (Hà Giang) giảm xuống 21 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 19,1 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) thấp hơn 18,2 độ C. Mộc Châu (Sơn La) 17,8 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) 16 độ C, đèo Pha Đin (Sơn La) 16,5 độ C. Sa Pa (Lào Cai) giảm đến 15,2 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) chuyển rét đậm 13,4 độ C.

Dự báo ngày và đêm 6/10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông ở vùng núi. Cần đề phòng lốc xoáy, mưa đá và sét đánh trong cơn giông, nhiệt độ các khu vực vẫn trong tình trạng giảm thấp. Đêm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-24 độ C, vùng núi trong khoảng 18-20 độ C. Phía Tây Bắc Bộ dao động từ 21-23 độ C, vùng cao 16-18 độ C, Sìn Hồ khả năng giảm tới 12-13 độ C. 

 Nhiều khả năng vào ngày 8/10, có một đợt không khí lạnh mới lại tăng cường xuống miền Bắc nước ta.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sìn Hồ chuyển rét đậm 13,4 độ C