Sìn Hồ rét buốt giảm còn 5,9 độ C

Hải Dương|28/11/2018 04:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Đêm 27/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc biến tính, kết hợp với tác động của điều kiện địa hình. Khiến nhiệt độ các tỉnh, thành tăng giảm không đồng đều.

>>>TP.HCM, Khánh Hòa: Thiệt hại nặng nề sau bão số 9

>>> Dự báo thời tiết ngày 28/11: Không khí lạnh tăng cường, Trung Bộ mưa rất to

Ảnh minh họa

Tại các tỉnh vùng núi nhiệt độ đa phần vẫn tiếp tục giảm thấp hơn so với ngày hôm trước. Hồi 7h ngày 28/11, ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Than Uyên (Lai Châu) giảm đến 10 độ C, Bắc Hà (Lào Cai) và đèo Pha Đin (Sơn La) cùng xuống mức 9,5 độ C. Bắc Mê (Hà Giang) 12 độ C; Tp.Sơn La (Sơn La) 10,2 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) rét hại sâu 8,5 độ C; riêng Sa Pa (Lào Cai) lại tăng nhẹ 7,4 độ C; Sìn Hồ rét buốt giảm còn 5,9 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được tại Sìn Hồ và cũng là mức thấp nhất quan trắc được ở miền Bắc nước ta tính từ đầu tiết Lập đông đến nay.

Dự báo ngày và đêm 28/11, có một đợt không khí lạnh từ phía Bắc lại tăng cường xuống Bắc Bộ. Nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm thấp thêm.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sìn Hồ rét buốt giảm còn 5,9 độ C