Sóc Trăng: Triều cường có thể vượt mức 2m05

Hà Thu (T/h)|07/11/2018 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Sóc Trăng, vào đầu tháng 10 âm lịch triều cường có thể sẽ ở mức đỉnh cao nhất trong năm với mực nước ở sông Đại Ngãi (Long Phú) có thể vượt mức 2m05.

>>> Đón gió mùa Đông Bắc, miền Bắc chuyển lạnh sâu hơn

>>> TP. HCM: Triều cường sẽ đạt đỉnh vào ngày mai

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ở các địa phương như Cù Lao Dung, Kế Sách, Long Phú trong những ngày tới nguy cơ vỡ đê là rất cao.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai các phương án phòng chống và ứng phó. Các lực lượng chức năng tăng cường trực Ban Chỉ huy, bố trí trực 24/24 giờ đề phòng sự cố thiên tai gây ra; khảo sát, rà soát các điểm xung yếu và kịp thời xử lý, hạn chế tình trạng vỡ bờ bao, tràn bờ do triều cường, nhất là ở những vùng xung yếu ven biển, ven sông Hậu.

Theo lãnh đạo UBND xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, đợt triều cường con nước lớn tháng 9 âm lịch đã làm vỡ một số đoạn đê bao, gây thiệt hại mía, hoa màu của người dân.

Dự báo trong đêm 7/11, ngày 8/11, triều cường, nước lớn sẽ ở đỉnh điểm và diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp.

Hà Thu (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sóc Trăng: Triều cường có thể vượt mức 2m05