Sơn La: Hơn 100 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng do mưa lũ

Ngọc Linh (t/h)|02/09/2019 06:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, các trận mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La những ngày qua đã làm tốc mái hơn 100 nhà dân ở các huyện Vân Hồ và Phù Yên.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, từ đêm 29/8 đến ngày 1/9, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mưa lớn liên tục trên diện rộng, làm ngập úng, sạt lở đất, gây thiệt hại về tài sản, nhà ở, công trình giao thông của Nhà nước và nhân dân tại một số huyện.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, tính đến sáng 2/9, toàn tỉnh Sơn La có hơn 100 ngôi nhà bị thiệt hại.

Tại huyện Phù Yên, có hơn 90 nhà bị hư hại, tốc mái; 10 nhà ở huyện Vân Hồ bị sạt lở, ngập úng, trong đó 1 nhà phải di chuyển khẩn cấp.

Trong đó, có 3 hộ ở xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ bị sạt lở, 6 hộ ở xã Quang Minh (Vân Hồ) bị ngập nước. Ngoài ra còn có 1 cột điện hạ thế bị gẫy đổ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã khiến hàng chục nhà dân ở các huyện Phù Yên, Vân Hồ (tỉnh Sơn La) bị tốc mái. Ảnh: VoV

Về giao thông, toàn tỉnh có hơn 650 vị trí ở các tuyến đường bị sạt lở, ách tắc. Tại xã Quang Minh, huyện Vân Hồ, cầu tràn qua suối Sơ Vin đi Hang Miếng bị ngập sâu 2m, người và phương tiện không qua lại được.

Ngay khi nhận được thông tin về các thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND các huyện Vân Hồ, Phù Yên đã chỉ đạo UBND các xã có thiệt hại tập trung khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ, khẩn trương di dời các hộ bị sạt lở đến nơi an toàn; kiểm tra tình hình, hướng dẫn các hộ bị tốc mái khắc phục, sửa sang lại nhà cửa, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống. Riêng với cầu Sơ Vin bị ngập sâu, huyện Vân Hồ đã yêu cầu UBND xã Quang Minh chỉ đạo lực lượng chốt tại điểm cầu tràn qua suối; tổ chức cảnh báo, không cho người dân lưu thông qua khu vực này.

Dự báo trong những ngày tới, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua trục qua Bắc Trung bộ, trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến rất to, lũ và lũ quét có nguy cơ xảy ra trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất và ngập úng có nguy cơ xảy ra ở nhiều nơi.

Tỉnh Sơn La cũng chỉ đạo lực lượng chức năng thường trực nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các thiệt hại và ách tắc giao thông xảy ra; huy động lực lượng phân luồng giao thông, xử lý sụt sạt, đảm bảo an toàn giao thông.

Các địa phương bị thiên tai huy động lực lượng để giúp dân sửa chữa nhà ở, ổn định đời sống.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan
  • Có nơi ở miền Bắc xuất hiện mưa đặc biệt lớn
    Moitruong.net.vn – Dự báo ngày và đêm 31/8, dải hội tụ nhiệt đới và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định. Các tỉnh thành tiếp tục có mưa, mưa rào và giông trên diện rộng. Rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Hơn 100 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng do mưa lũ