Sơn La: Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại gần 14 tỉ đồng

Thùy Trang (T/h)|13/04/2020 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo thống kê sơ bộ, mưa đá, dông lốc ở Sơn La khiến 348 nhà ở bị tốc mái; một người dân bị thương. Ước tổng giá trị thiệt hại gần 14 tỉ đồng.

Từ ngày 11-12/4 trên địa bàn các huyện Thuận Châu, Mộc Châu và Mường La đã xảy ra mưa, mưa đá kèm theo dông lốc gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, tại xã Chiềng Hắc, một người dân đã bị thương, do ngói rơi vào đầu và hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Mộc Châu.

Tính đến trưa ngày 12/4, mưa đá kèm theo dông lốc đã khiến 348 nhà bị thiệt hại (huyện Mộc Châu: 245; huyện Thuận Châu: 91; huyện Mường La: 12).

Dông lốc kèm mưa đá tại Sơn La ngày 11-12.4.2020 khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại. Ảnh: Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai

Một trong những hộ bị thiệt hại nặng, chị Hà Thị Oanh ở tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, cho hay khoảng 4 giờ 30 phút ngày 12/4, khi cả nhà đang ngủ thì thấy trời mưa rất to. Gia đình dậy thấy mái nhà bị tốc hết lên, tủ lạnh và các đồ dùng trong nhà cũng bị đổ vật ra hết. Lúc đó, gia đình chị chỉ biết trùm chăn rồi chui vào gầm bàn để tránh.

Về nông nghiệp có 8,1ha lúa (huyện Mộc Châu: 7,8ha; huyện Thuận Châu: 0,3); 10ha cà phê; 351,5ha cây ăn quả (xoài, mận, nhãn…) và 44.0200 m2 diện tích nhà lưới bị sập đổ hư hỏng; 300 con gia cầm các loại bị chết.

Ngoài ra, mưa đá và dông lốc cũng làm 30m kè đá chống sạt lở bị sập đổ, sạt 100m taluy dương, bồi lấp 230m đường. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 13,7 tỉ đồng.

Sau khi thiên tai xảy ra BCH PCTT&TKCN huyện, thành phố, các xã đã kiểm tra thực tế tại địa bàn; đối với các nhà bị thiệt hại một phần, tốc mái, thủng mái: huy động các nguồn lực tại chỗ để khắc phục sửa chữa.

Bên cạnh đó, các trận mưa to đã làm lưu lượng nước đầu nguồn đổ về quá lớn, kèm theo nhiều bùn đất, khiến nước ở khu vực đầu nguồn hang Tát Tòng tại bản Bó Cá, xã Chiềng An (TP.Sơn La) dẫn về nhà máy nước bị đục nghiêm trọng. Trong ngày 11/4, Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La đã phải tạm ngừng cấp nước từ nguồn nước này để khắc phục sự cố.

Đến đêm ngày 11/4, sự cố tại đầu nguồn hang Tát Tòng, bản Bó Cá đã khắc phục xong và ngày hôm nay 12/4, nhà máy này đã hoạt động trở lại.

Thùy Trang (T/h)

Bài liên quan
  • Mưa đá khiến vườn mận ở Sơn La rụng tả tơi
    Moitruong.net.vn – Cơn mưa đá kéo dài 20 phút với những viên đá to bằng ngón tay cái đã khiến những vườn mận đang mùa thu hoạch ở Sơn La bị rụng tả tơi. Ước tính ban đầu có khoảng 350 tấn quả mận bị rụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại gần 14 tỉ đồng