Sơn La: Xây dựng nghĩa trang, nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước

25/04/2017 02:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Triển khai dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân tỉnh Sơn La, dự kiến, tỉnh Sơn La sẽ thu hồi khoảng 28ha đất nông nghiệp tại bản Nà Hạ, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn.

Khu vực dự kiến xây dựng Nghĩa trang rất gần khu dân cư

Dân không đồng thuận 

Ông Hà Văn Diêm, Phó Bí thư Chi bộ bản Nà Hạ 2 cho biết: Cả bản chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 28ha đất này phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 178 hộ dân, hơn 700 nhân khẩu. Từ trước tới nay, người dân bản cũng đã hiến đất cho nhiều dự án khác như Nhà máy gạch, luyện thép ở ngay địa bàn… Nhưng nếu tỉnh quy hoạch nghĩa trang tại khu vực này, nhân dân bản Nà Hạ sẽ mất hết đất sản xuất, một số hộ thì mất cả đất ở.

“Người nông dân chúng tôi đã sống bao năm tại đây, chỉ bám vào đất để sinh sống, trồng cà phê, trồng sắn, cây ăn quả… Giờ không còn đất sản xuất, đồng nghĩa an ninh lương thực, đời sống người dân bị ảnh hưởng. Rồi môi trường, không khí, người dân hàng ngày hàng giờ phải thấy những cảnh tang thương, ảm đạm. Nên chúng tôi không đồng tình nhất trí với chủ trương quy hoạch Nghĩa trang tại khu vực này” – ông Hà Văn Diêm bức xúc.

Anh Vì Văn Nam, một hộ dân có diện tích đất thuộc khu vực dự kiến thu hồi cũng cho biết: Gia đình tôi có hơn 5.000m2 đất, đã sinh sống tại đây từ những năm 1940. Hàng năm, tôi trồng cà phê, cho thu hoạch bình quân 60 triệu đồng/năm, đảm bảo nhu cầu cuộc sống. Nếu giờ tỉnh thu hồi đất, thì gia đình tôi mất hết đất, không còn đất sản xuất nông nghiệp, canh tác nữa. Dù rằng có được chuyển đổi ngành nghề khác, thì chúng tôi chỉ quanh năm suốt tháng cầm cày, cầm cuốc, biết chuyển sang ngành gì? Không chỉ thế, tôi không đồng thuận vì quy hoạch chỗ này quá gần dân, khu vực này có nhiều hang núi đá ngầm, mưa xuống thì tích tụ nước, phục vụ nước sạch sinh hoạt cho 4 bản. Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước là rất cao.

Bà Nguyễn Thị Nên, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Nà Hạ 2, cho biết: Điều tôi băn khoăn nhất hiện nay là mất đất, mất rừng, đời con, đời cháu không có gì để sinh sống. Ngay khu vực này là rừng dẻ có từ bao đời nay, là lá phổi xanh của tỉnh. Dân chúng tôi đa số là sống sát rừng, cách nhau 1 hàng rào dây thép gai thôi. Thế mà giờ đây, tôi được biết, là trong giai đoạn 2, sẽ lấy vào diện tích đất rừng để làm nghĩa trang, nên chúng tôi không đồng tình. Mà theo chúng tôi được biết, vị trí này cũng không đủ tiêu chí làm nghĩa trang ở đây, vị trí xây nghĩa trang phải cách khu dân ở 1.500m, nhưng ở đây chưa được 100m.

Chứng minh dự án không ảnh hưởng tới môi trường

Thông tin trên báo TNMT, ông Lò Trung Đoàn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn cho biết: Về chủ trương quy hoạch xây dựng Nghĩa trang nhân dân của tỉnh, chính quyền xã hoàn toàn nhất trí cao chủ tương của tỉnh. Tỉnh đã khảo sát nhiều điểm, riêng Chiềng Mung có 3 điểm nhưng chỉ có khu vực bản Nà Hạ là phù hợp hơn cả. Song, hiện nay, tất cả mới dừng ở bước tuyên truyền, khảo sát vị trí, lập đồ án quy hoạch, chưa triển khai đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất.

Ông Lò Trung Đoàn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La, trao đổi với PV Báo TN&MT

Ông Lò Trung Đoàn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La

Tuy nhiên, nếu dự án được triển khai, với chính quyền địa phương, khó khăn lớn nhất hiện nay là dự án sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới hơn 60 hộ dân. Bà con không có đất canh tác nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Đất sản xuất không bố trí lại được, nên chúng tôi dự kiến, với những hộ bị thiệt hại sẽ trích 1 phần đất 5% của xã để tạo công ăn việc làm cho người dân. Nhưng người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông nghiệp, nên giờ cấp đất kinh doanh buôn bán thì người dân không đồng tình.

“Chúng tôi đã tổ chức đối thoại với người dân, qua đối thoại, người dân vẫn không đồng tình. Nên chúng tôi cũng rất lo lắng, đề nghị các cấp, các ngành tập trung cùng nhau tuyên truyền, vận động người dân, làm rõ những kiến nghị của người dân. Nếu triển khai dự án, về môi trường, trước khi đồ án vào thực thi, cần có cơ sở khoa học chứng minh rằng dự án không gây ảnh hưởng tới môi trường. Về ổn định đời sống, giải quyết công ăn việc làm cho người dân sau này như thế nào cũng cần làm rõ để người dân hiểu, yên tâm” – ông Lò Trung Đoàn nhấn mạnh.

Nguyễn Nga


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Xây dựng nghĩa trang, nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước