Sông Hồng bị phế thải bức tử

Phạm Huyền (t/h)|26/12/2016 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Hàng đống phế thải, vật liệu xây dựng và bùn bẩn được thải ra sông Hồng mỗi ngày  không chỉ gây ảnh hưởng tới cảnh quan mà còn dẫn tới những hậu quả lâu dài do biến đổi môi trường tại khu vực này gây ra.

Theo thông tin trên báo Hà Nội Mới,  hai nơi diễn ra tình trạng đổ trộm phế thải với quy mô lớn gây bức xúc cho dư luận là tại bãi sông Hồng thuộc địa bàn thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch (Đông Anh) và khu vực bãi ven sông thuộc cụm dân cư số 4 phường Nhật Tân (quận Tây Hồ).

Tình trạng đổ phế thải quá nghiêm trọng tại khu vực này đến mức, có thời điểm, UBND xã Đại Mạch đã cho phá đường vào khu bãi, cắt cử người để canh gác ngăn chặn đổ thải. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tìm mọi cách để đổ trộm chất thải vào địa bàn từ nhiều hướng khác nhau.

rac-thai

Những đống phế thải chất chồng lên nhau tại bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Nhật Tân. Ảnh HNM

Còn tại khu vực bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Nhật Tân, cả bãi ven sông bị đổ thải bừa bãi, công khai, nhộn nhịp như một công trường san lấp. Thậm chí, sau khi những chiếc xe tải đổ đầy phế thải xuống, những chiếc máy ủi thay nhau san, gạt cho phẳng. Nhiều người dân sinh sống gần khu vực trên cho hay: Việc đổ thải ra bãi ven sông Hồng diễn ra suốt nhiều năm qua nhưng không thấy chính quyền vào cuộc một cách rốt ráo. Một số đối tượng đã ngang nhiên dựng ngay lều bạt trên khu vực bãi ven sông để tiện cho việc thu phí đổ thải.

Theo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, qua kiểm tra hiện trường, tại khu vực bãi sông cuối ngõ 464 Âu Cơ, phường Nhật Tân vẫn đang tiếp tục diễn ra tình trạng đổ đất, phế thải xây dựng tạo thành nhiều đống cao từ 2 đến 3m.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã nhiều lần làm việc với UBND quận Tây Hồ và đã có nhiều văn bản đôn đốc chính quyền cơ sở kiên quyết xử lý đối tượng vi phạm, bốc xúc, thanh thải khối lượng đất đã đổ ra khỏi khu vực bãi sông. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng trên không những không được xử lý, khắc phục mà ngày càng có chiều hướng gia tăng.

song-hong-ngat-tho-vi-phe-thai-xay-dung

Người dân ngang nhiên đổ các loại phế thải xuống sông Hồng trên địa bàn phường Tứ Liên. Ảnh Hữu Nghị

Cùng chung tình trạng trên, tại khu vực bãi giữa sông Hồng chân cầu Long Biên cũng xuất hiện bãi rác khổng lồ và  kênh nước thải từ các hộ dân đổ trực tiếp xuống sông.

Từ chợ Long Biên (ở tổ 7, cụm 2, Phúc Xá – Long Biên – Hà Nội) có một con đường nhỏ dẫn xuống khu vực của các hộ dân sống trên sông Hồng. Dọc theo con đường này là vô số những ngôi nhà “ổ chuột” của những người lao động đi làm thuê ở chợ Long Biên, rác cũng như nước thải được xả bừa bãi ra bờ sông Hồng tạo nên một bãi rác khổng lồ. Và nước được rỉ ra từ đống rác này một màu đen đặc quánh đổ xuống sông Hồng.

Không những thế, nước sinh hoạt của các hộ dân sống ở khu vực này đổ trực tiếp ra sông Hồng. Một người dân đang trồng bầu ở đây cho biết “mùa khô mới khủng khiếp, nước thải được đọng lại thành ao, rác không trôi được quy tụ quanh các nhà xóm nổi, mùa này nước dâng cao còn đỡ hơn ít thấy rác hơn”.

Phạm Huyền (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sông Hồng bị phế thải bức tử