Sự phát triển của túi nilon, hiểm họa của nhân loại

Ngọc Anh (T/h)|28/11/2018 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vấn nạn túi nilon đang là điều đặc biệt quan tâm của nhân loại bởi những hậu quả khôn lường mà chúng gây ra.

>>>Sydney (Australia): Mưa bão gây lụt, ngưng trệ giao thông

>>>Sìn Hồ rét buốt giảm còn 5,9 độ C

Ảnh minh họa

27/10/1938: Nilon lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới với những sản phẩm của công ty DuPont (Mỹ). Nilon làm thay đổi cuộc sống của con người.

Trước năm 1950: Thế giới có khoảng 50 “vùng chết”. Ngày nay có hơn 500 “vùng chết” trên đại dương.

5/6/2018: Nilon trở thành nhân vật chính khi thông điệp “giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” đang lan rộng.

Theo các nhà khoa học hiện có khoảng 5,25 nghìn tỷ mảnh rác nhựa trong đại dương. Trung bình mỗi năm có khoảng 6,4 triệu tấn nhựa theo nhiều con đường xả thải đi vào môi trường biển.

Trung bình mỗi ngày bạn thức dậy đã có 13.000 – 15.000 mảnh rác nhựa thải vào đại dương.

Lượng rác thải nhựa này gây thiệt hại kinh tế thế giới hơn 13 tỷ USD/năm, tương đương 1/17 GDP của Việt Nam (2017)

Ngọc Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự phát triển của túi nilon, hiểm họa của nhân loại