Súng chống sương có thể giúp Ấn Độ giảm ô nhiễm

22/12/2017 09:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ấn Độ đã thử nghiệm một thiết bị với thiết kế giống như một máy phun nước dạng sương, được đánh giá là một giải pháp hữu hiệu để giảm ô nhiễm hiện nay.

Cuộc thử nghiệm súng chống sương mù tại Anand Vihar, phía Đông Delhi

Trước tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, các nhà chức tranh tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã quyết định thử nghiệm việc sử dụng “súng chống sương” khổng lồ để tạm thời làm sạch khói bụi tại những khu vực ô nhiễm nhất trong thành phố.

Thiết bị “Súng chống sương”, với thiết kế giống như một máy phun nước dạng sương đã phun những giọt nước nhỏ lên đến độ cao 50 mét, tạo ra sương mù nhân tạo mà theo đó sẽ dính vào các chất gây ô nhiễm không khí và đưa chúng xuống mặt đất.

Buổi thử nghiệm được tiến hành gần một trung tâm giám sát ô nhiễm với sự hiện diện của Bộ trưởng Môi trường New Delhi Imran Hussain và các quan chức cao cấp của bộ này.

Theo Bộ Môi trường Ấn Độ, các chuyên gia sẽ quan sát sự thay đổi về mức độ ô nhiễm (nếu có) sau cuộc thử nghiệm. Nếu thành công, “súng phun sương” sẽ được sử dụng rộng rãi trên đường phố New Delhi.

Bộ trưởng Hussain cho biết chính quyền sẽ xem xét có tiếp tục sử dụng thiết bị “súng chống sương mù” ở các nơi khác trong thành phố hay không sau khi theo dõi dữ liệu được DPCC thu thập.

Tuy nhiên, hãng thông tấn PTI cho biết mức độ ô nhiễm đo được đã không giảm dù thiết bị trị giá 2 triệu Rupee (khoảng 31.000 USD) trên chủ yếu tập trung phun nước xung quanh trạm đo đạc của Ủy ban kiểm soát ô nhiễm Delhi (DPCC).

Anand Vihar là khu thương mại tập trung đông dân ở Đông Delhi. Khu vực này bị ô nhiễm nặng nề trong suốt năm qua do có nhiều trạm dừng xe buýt và gần với bang Uttar Pradesh, nơi có một lượng lớn xe tải.

Mức độ ô nhiễm ở thủ đô New Delhi trở nên tồi tệ vào mùa Đông do việc đốt rơm rạ từ các vùng lân cận và nhiệt độ giảm nhanh cùng với độ ẩm cao. Đây là các yếu tố giữ những hạt ô nhiễm gần mặt đất.

Chính quyền New Delhi đang cân nhắc một loạt các biện pháp khác để bảo vệ môi trường như chuyển đổi xe hai bánh sang xe điện và cấm sử dụng động cơ diesel.

H.Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Súng chống sương có thể giúp Ấn Độ giảm ô nhiễm