Tai nạn giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Hân Hân (T/h)|02/05/2017 00:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trên cả nước có 47 người chết, 77 người bị thương do tai nạn giao thông đường bộ trong 3 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 – 1/5.

Tai nạn giao thông tại Thường Tín

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 3 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, cả nước xảy ra 82 vụ tai nạn. Các sự cố làm 47 người chết, 77 người bị thương.

Trong ngày 30/4 và 1/5, đường dây nóng của Ủy ban nhận được nhiều phản ánh về tình trạng ùn tắc giao thông tại các TP có điểm du lịch như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng và TP.HCM.

Hôm nay, (ngày 2/5) ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ , dự báo nhu cầu đi lại trên các tuyến đường sẽ tăng đột biến do người dân quay lại các thành phố sau đợt nghỉ lễ. Ủy ban ATGT nhận định dễ xảy ra nguy cơ xe nhồi nhét hành khách, chở quá số ghế, nguy cơ ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ và trên các trục chính ở các đô thị lớn rất cao.

Do đó, Ủy ban ATGT đề nghị các địa phương huy động tối đa lực lượng tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; kiên quyết xử lý các lỗi vi phạm như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ,…

Tại các trạm thu phí, trong trường hợp có hiện tượng ùn tắc kéo dài, lực lượng chức năng cần ngừng thu phí, mở cổng để phương tiện lưu thông nhanh hơn cho đến khi hết ùn tắc mới tổ chức thu phí trở lại.

Hân Hân (T/h)

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tai nạn giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5