Tại sao chính quyền mạnh tay, “cát tặc” vẫn lộng hành?

Huy Đội|11/12/2017 06:48
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sông Hương sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: H.Đội

(Moitruong.net.vn) – Chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thừa Thiên – Huế về tình hình khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương và nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế, đại biểu hỏi: Liệu có hay không sự bao che, dung túng, tiếp tay của lực lượng chức năng dẫn đến tình trạng khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương vẫn diễn ra thường xuyên, gây bức xúc trong nhân dân?

Trả lời vấn đề trên, ông Phan Văn Thông – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh và các ban ngành đã nghe thông tin này, tuy nhiên có hay không về việc bao che, dung túng và tiếp tay để khai thác cát sạn trái phép cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Nếu có sẽ xử lý nghiêm để làm gương và làm trong sạch cho lực lượng quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động khai thác cát trái phép. Riêng tình trạng khai thác trái phép, dù đã có những cố gắng, nỗ lực song tình trạng khai thác cát trái phép còn diễn ra và càng ngày càng tinh vi hơn khiến cơ quan chức năng khó kiểm soát.

Để chấn chỉnh tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông. Kết quả đã ngăn ngừa, phát hiện và xử lý cơ bản tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép nhất là các đoạn sông có lập trạm.

Người dân xã Dương Hòa ( thị xã Hương Thủy) lập lán ngăn chặn “cát tặc” sông Tả Trạch. Ảnh: H.Đội

“Chúng tôi đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 19 trường hợp, với tổng số tiền phạt là 39,5 triệu đồng. Trong thời gian đến, để giải quyết dứt điểm tình trạng  khai thác cát, sỏi trái phép, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tập yêu cầu các cơ quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo nêu trên…” ông Thông, cho biết.

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – https://moitruong.net.vn/ đã nhiều lần nhận được phản ánh của người dân sống dọc bờ sông Hương về tình trạng khai thác cát phía thượng nguồn sông này vào ban đêm. Sự việc chỉ tạm lắng khi có đoàn kiểm tra liên ngành xuất hiện, sau đó lại hoạt động trở lại rầm rộ đêm đến sáng, nhất là các khu vực giáp ranh.

Tàu khai thác cát trái phép trên sông

Ông Tống Văn Tăng (66 tuổi, xã Hương Thọ) lo lắng nó: “Việc hút cát trên sông Hương thường diễn ra từ 9h đêm đến sáng hôm sau. Hiện người dân nơi đây rất bất bình không chỉ vì tiếng máy móc vang xa vài km khiến người dân không thể ngủ được làm sức khỏe bị giảm sút, mà nguy hiểm hơn, khai thác cát còn gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường và sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng lâu dài về sau”.

Trước đó, các đợt lũ xảy ra hồi tháng 11 đã gây sạt lở bờ sông Hương nghiêm trọng đe dọa trực tiếp đên tính mạng, tài sản của các hộ dân, trường học và hệ thống đường sá ven sông. Trước tình trạng sạt lở mạnh bất thường, nhiều người dân bức xúc cho rằng nguyên nhân không chỉ tại thiên tai mà còn do con người gây ra, cụ thể là do việc khai thác cát sỏi phía thượng nguồn sông Hương hàng đêm. Dù đã nhiều lần phản ánh lên cấp trên và cùng nhau xua đuổi các thuyền khai thác cát trái phép nhưng đâu vẫn hoàn đó.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018. Ảnh: thuathienhue.gov.vn

Ông Huỳnh Cư – Bí thư Thành ủy Huế, đề nghị cơ quan chức năng cần quyết tâm hơn nữa trong việc ngăn chặn khai thác cát sạn trái phép. Mặt khác, quản lý chặt phương tiện, tạo sinh kế, việc làm cho bộ phận này.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, từ Trung ương đến địa phương đều vào cuộc xử lý triệt để vấn nạn này. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, ngăn chặn nạn khai thác cát sạn trên sông Hương, sông Bồ và các sông trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII đã dành thời gian thảo luận thông qua các Nghị quyết còn lại trong chương trình kỳ họp. Thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất mục tiêu, 13 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu, 3 chương trình trọng điểm và các dự án trọng điểm triển khai trong năm 2018.

Về tài nguyên môi trường, Tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất còn tồn đọng; tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản theo quy hoạch, quyết liệt kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác trái phép.

              Huy Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tại sao chính quyền mạnh tay, “cát tặc” vẫn lộng hành?