Tam Đảo(Vĩnh Phúc): Công ty Bảo Quân khai thác đá gây ô nhiễm môi trường

Nhóm phóng viên|11/07/2017 03:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Rừng phòng hộ Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Đứng trước nguy cơ bị xóa sổ?

(Moitruong.net.vn) – Hàng chục năm qua, người dân thôn Đầu Vai, thôn Cóc, xã Quang Minh ( Tam Đảo, Vĩnh Phúc) phải sống trong cảnh ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm, nứt nhà, lún đất…  từ việc nổ mìn, khai thác đá, sỏi của công ty CP Đầu tư xây dựng Bảo Quân( mỏ đá Bảo Quân) gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân nơi đây. Tình trạng trên diễn ra khá lâu được người dân phản ánh lên các cấp chính quyền địa phương nhưng đến nay không được giải quyết triệt để gây bức xúc trong dư luận.

Bụi như sương mù!

Thời gian vừa qua Tạp chí Môi Trường và Cuộc Sống( moitruong.net.vn) nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của người dân hai thôn Cóc và Đầu Vai phản ánh về mỏ đá Bảo Quân trong quá trình khai thác đá gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân nơi đây.

Untitled-1

Khai trường hoạt động bụi bay mịt mù

Theo phản ánh, Phóng viên đã xuống ghi nhận thực tế cho thấy con đường chính dẫn vào thôn Đầu Vai và mỏ đá Bảo Quân liên tục những chiếc xe khủng “siêu trường, siêu trọng” được cơi cao thành thùng chuyên chở đá, sỏi ra vào quần nát tuyến đường. Cho nên, các hố voi, ổ gà, hố nước… xuất hiện dọc tuyến đường, đá to, đá nhỏ đủ kích cỡ rơi vãi dọc đường không người quét dọn, vì vậy, mỗi khi xe chạy qua là bụi quấn theo hướng xe bay tóe tung ảnh hưởng trực tiếp đến người dân  tham gia giao thông.

Tại cổng mỏ đá Bảo Quân, hàng chục chiếc xe “quá khổ, quá tải” xếp thành hàng luôn túc trực chờ đợi đến lượt “ăn đá” lên thùng rồi vận chuyển ra ngoài.

Untitled-2

Hàng chục chiếc xe trực chờ đến lượt

Quan sát tại công trường cho thấy khoảng cách từ khai trường khai thác đá của công ty CP Đầu tư xây dựng Bảo Quân tới nhà dân không  xa , chỉ bằng một bức tường thấp, vì vậy, mỗi khi công nhân thực hiện việc nổ mìn khai thác đá, cho xe chuyên chở, đổ đá, nghiền đá… không theo quy chuẩn, không có hàng rào ngăn cách, che chắn để giảm thiểu bụi, tiếng ồn phát tán trong quá trình khai thác là bụi trắng xóa như “ sương mù” tạt thẳng vào nhà dân.

Người dân cho biết, trước đây công ty cho công nhân nổ mìn lộ thiên là đá văng vào tận cửa nhà dân, gây sụt lún rạn nứt nhà cửa, người dân bức xúc ý kiến nhiều lần với đơn vị và được công ty hứa hẹn thay đổi sang phương pháp nổ âm dưới lòng đất. Tưởng rằng việc công ty cho nổ mìn âm dưới lòng đất hàng trăn mét  sẽ an toàn, giảm thiểu hư hại nhả cửa, tiếng ồn, độ rung… và người dân sẽ bớt lo lắng nhưng niềm vui chưa được là bao thì người dân chúng tôi lại phải gánh tiếp thêm hậu quả do ô nhiễm nguồn nước từ việc nổ mìn âm dưới lòng đất gây ra.

Sống trong nơm nớp lo sợ..!

Trước hàng loạt bất cập mà người dân phải gánh chịu, năm 2016, người dân dẫn nhau chặn trước cửa mỏ đá Bảo Quân không cho xe ra vào chuyên chở đá từ mỏ ra và yêu cầu công ty thực hiện cấp nước sạch cho dân vì hiện nay nguồn nước ngầm người dân sử dụng đã bị ô nhiễm nặng do nổ mìn trong quá trình khai thác đá gây ra.

Ngoài ra người dân cũng rất bức xúc và lo lắng việc hồ Xạ Hương và đập Bản Long trên địa bàn bị hư hỏng, rạn nứt, sụt lún… gây nguy cơ vỡ đập, vỡ hồ ảnh hưởng đến nhà dân và quá trình cung cấp nước sản xuất nông nghiệp cho người dân trong vùng.

Chú K.T. L cho hay, công ty thường nổ mìn vào tầm chưa cho nên mỗi khi người dân muốn nghỉ ngơi một chút cho hồi sức để chiều đi làm tiếp cũng không ngủ được vì tiếng động từ nổ mìn, tiếng xe chạy, tiếng máy nghiền đá… ầm ầm bên tai. Nhà tôi có ít cây ăn quả nhưng nhiều năm nay có cây nào đậu được quả nào đâu vì bụi bám trắng lá cây cho nên cây cũng không đơm hoa đậu quả được.

Đặc biệt hơn 10 năm nay từ khi trạm trộn asphal đi vào hoạt động người dân phải ngửi cái mùi “ kinh khủng” từ trạm trộn asphal nằm trong mỏ đá Bảo Quân, mối lần hoạt động là dầu FO nấu và trộn nhựa là mùi khét lẹt như mùi cao su đốt cháy, mỗi khi ngửi mùi này là chúng tôi cảm thấy tức ngực, khó thở, ho sặc sụa… vô cùng.

Việc để Công ty Bảo Quân khai thác đá để trạm bê tông Atphalt hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường trong thời gian dài, trách nhiệm của UBND huyện Tam Đảo, Sở Tài nguyên và Môi trường đến đâu trong vấn đề này? Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm phóng viên


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tam Đảo(Vĩnh Phúc): Công ty Bảo Quân khai thác đá gây ô nhiễm môi trường