Kiên Giang: Tăng cường tuyên truyền kết quả quản lý biên giới Việt Nam-Campuchia

30/05/2019 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 29/5/2019, Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban đối ngoại trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia năm 2019 tại thành phố Hà Tiên.

Hơn 320 đại biểu là đại diện các sở, ngành cấp tỉnh; Bộ đội biên phòng; cán bộ chủ chốt các xã, phường biên giới; trưởng ấp, khu phố giáp biên cùng tham dự tập huấn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang, thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Phân giới, cắm mốc nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phân giới, cắm mốc, cũng như công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới. Các cơ quan chức năng của hai nước Việt Nam – Campuchia đã tích cực triển khai và hoàn thành khoảng 84% khối lượng phân giới, cắm mốc trên thực địa. Hai bên đang nỗ lực để pháp lý hóa và ký kết 2 văn kiện ghi nhận toàn bộ khối lượng công việc đã đạt được trong năm 2019.

Đồng chí Bùi Trường Giang phát biểu tại hội nghị tập huấn

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang, yêu cầu trong thời gian tới, các cá nhân và tổ chức cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt, nắm vững những vấn đề cốt lõi của quan hệ Việt Nam – Campuchia trong thời gian qua, những định hướng lớn, tình hình quản lý biên giới đất liền tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia trong thời gian tới đây; một số điểm cần lưu ý trong tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc quản lý biên giới đất liền nói chung và tại tỉnh Kiên Giang nói riêng, phương hướng giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại biên giới Việt Nam – Campuchia, tình hình an ninh trên tuyến biên giới và những yêu cầu đặt ra với nhân dân Kiên Giang trong tình hình mới.

Ông Mai Anh Nhịn-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh Kiên Giang, cho biết thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh, quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền biên giới trên đất liền, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia và nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức và nhân dân đối với vấn đề biên giới đất liền. Các cấp, các ngành chú trọng đấu tranh với các hành động chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch ở trong nước và nước ngoài âm mưu lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ làm tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng.

Kiên Giang là một trong 10 địa phương có chung đường biên giới với nước bạn Campuchia, cũng là tỉnh giáp biên cuối cùng ở phía Tây Nam Tổ quốc. Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai đất nước, hai dân tộc, lực lượng chức năng của Kiên Giang đã phối hợp với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia tiếp tục thực hiện tốt hoạt động phân giới cắm mốc. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành cắm 23/28 mốc chính, 80/80 mốc phụ, phân giới được 41 km. Tỉnh Kiên Giang có gần 200 hộ dân ký với các đồn biên phòng tự quản toàn bộ đường biên và 28 vị trí mốc quốc gia, kịp thời phát hiện, đấu tranh chống các âm mưu chống phá, giữ gìn an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các báo cáo viên từ Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã trình bày các tham luận về tình hình quan hệ Việt Nam-Campuchia; những vấn đề trọng tâm trong công tác phân giới, cắm mốc; tình hình công tác quản lý, bảo vệ, xây dựng biên giới và những yêu cầu đặt ra với chính quyền nhân dân tỉnh trước yêu cầu của tình hình mới; phương hướng trong thời gian tới.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát thực tế tại cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Đồn Biên phòng Phú Mỹ và cột mốc 313, 314 nghe đại diện Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh báo cáo tình hình có liên quan quá trình quản lý biên giới.

Quốc Tuấn

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Tăng cường tuyên truyền kết quả quản lý biên giới Việt Nam-Campuchia