Tập huấn “phổ biến kiến thức kỹ năng thực hiện bài phản ánh trong hệ thống báo chí Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam”.

Quang Minh|19/09/2017 09:19
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng ngày 19/9, tại hội trường của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam – số 53, Nguyễn Du, Hà Nội, đã diễn ra buổi tập huấn “Phổ biến kiến thức kỹ năng thực hiện bài phản ánh trong hệ thống báo chí Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam”.

toan-canh-hoi-nghi

Tập huấn “Phổ biến kiến thức kỹ năng thực hiện bài phản ánh trong hệ thống báo chí Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam” 

Tới dự có Đ/c Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam, Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng – Phóng viên báo Lao Động, cùng các phóng viên, nhà báo của những báo in, báo điện tử, tạp chí, trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Mở đầu buổi tập huấn, Đ/c Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam – Phan Tùng Mậu cho rằng, buổi tập huấn “Phổ biến kiến thức kỹ năng thực hiện bài phản ánh trong hệ thống báo chí Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam” ngày hôm nay được diễn ra nhằm trang bị những kiến thức cho các phóng viên, nhà báo trẻ về nghiệp vụ thực hiện bài phản ánh trong báo chí như: các hình thức phản ánh; các cấu trúc của bài phản ánh; kỹ năng trong việc thực hiện bài phản ánh; đạo đức người làm báo khi thực hiện bài phản ánh của báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Ngay sau đó, các phóng viên, nhà báo trẻ của các cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã được Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ, truyền đạt những kinh nghiệm thực tế của ông khi thực hiện bài phản ánh trong báo chí, và những kiến thức cơ bản khi thực hiện thể loại báo chí này.

nha-bao

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng- Phóng viên Báo Lao Động chia sẻ

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng – là một nhà báo chuyên làm phóng sự điều tra, ông đã từng làm việc cho một số cơ quan báo chí như: Báo Thanh niên, Báo An ninh Thế giới và hiện nay là Báo Lao động. Ông còn được biết tới nhiều nhất qua những thiên phóng sự nhiều khám phá độc đáo, giàu sức chiến đấu bảo vệ công lý và giàu giá trị nhân văn. Cũng trong buổi tập huấn, các phóng viên, nhà báo trẻ đã có những phút thảo luận, đặt câu hỏi với nhà báo Đỗ Doãn Hoàng rất cởi mở để nâng cao hiểu biết về tác động của bài phản ánh đối với cộng đồng xã hội, làm sao để sáng tạo ra được những tác phẩm báo chí có giá trị, trung thực, mang tính thời sự, tính định hướng cao, góp phần nâng cao diện mạo cho mỗi tờ báo…

Kết thúc buổi tập huấn, tất cả các phóng viên, nhà báo trẻ của các cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đều cảm thấy rất tâm đắc khi được mở rộng thêm kiến thức, kinh nghiệm và đặc biệt là được nâng cao đạo đức người làm báo trước những chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng khi thực hiện bài phản ánh của báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Quang Minh

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập huấn “phổ biến kiến thức kỹ năng thực hiện bài phản ánh trong hệ thống báo chí Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam”.