Tàu cá cùng 9 ngư dân được cứu nạn ở vùng biển Trường Sa

Quỳnh Dao (T/h)|14/08/2018 10:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong thời tiết rất xấu, sóng gió xô đập dữ dội, tại vùng biển Trường Sa, một tàu đánh cá cùng 9 ngư dân đã được tàu KN-469 của lực lượng kiểm ngư cứu nạn.

>>> Cần bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước, trong và sau bão số 4

Tàu đánh cá BĐ-97490 TS cùng 9 ngư dân lâm nạn đang được tàu KN-469 lai dắt trên vùng biển Trường Sa. Ảnh : CTV

Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, dự kiến đến 20 đêm 14-8, tàu KN-469 của Chi đội kiểm ngư số 4 thuộc Cục kiểm ngư – Bộ NN-PTNT sẽ lai dắt tàu đánh cá BĐ – 97490 TS cùng 9 ngư dân trên tàu về đến đảo Đá Nam – quần đảo Trường Sa.

Vào chiều ngày 10-8, trong lúc tàu đánh cá BĐ – 97490 TS do ông Võ Văn Tha (44 tuổi) trú ở xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đang hành nghề đánh bắt hải sản tại vị trí 12°20’00N – 113°10’00E. Khi cách đảo Song Tử Tây – quần đảo Trường Sa về về hướng Tây Bắc 87 hải lý thì đã xảy ra sự cố kỹ thuật. Do hệ thống truyền động thủy lực bị hư hỏng, thuyền trưởng không thể điều khiển, vì thế tàu cá của ông Võ Văn Tha bị sóng gió xô dạt trên biển trong điều kiện thời tiết rất xấu.

Sau khi nhận được nguồn tin khẩn báo của thuyền trưởng Võ Văn Tha qua hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam, tàu KN-469 đang thực thi nhiệm vụ trên vùng biển Trường Sa đã triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn xuyên đêm 13-8.     Đến rạng sáng 14-8 thì tìm thấy và lai dắt tàu cá BĐ – 97490 TS cùng 9 ngư dân trên tàu này về đến đảo Đá Nam.

Quỳnh Dao (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu cá cùng 9 ngư dân được cứu nạn ở vùng biển Trường Sa