Tàu cá hỏng máy, thả trôi chờ cứu hộ trên vùng biển Khánh Hòa

Linh Lan (T/h)|03/05/2018 11:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)– Trong khi đang hành nghề lặn đêm ở khu vực quần đảo Trường Sa, tàu cá QNg 95239TS đã gặp sự cố hỏng máy, không thể khắc phục nên hiện đang thả trôi chờ cứu hộ, lai dắt về Nha Trang (Khánh Hòa).

Tàu cá QNg 95239TS hiện đang thả trôi, chờ cứu hộ (Ảnh minh họa)

Bà Nguyễn Thị Mai (SN 1970) ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tàu cá QNg 95239TS có công suất 720CV do chồng bà là ông Nguyễn Văn Bay (SN 1968) làm chủ tàu, thuyền trưởng, trên tàu có 10 lao động, vào khoảng 15h ngày 2/5, đang trên đường hành trình chạy về Nha Trang để bán hải sản đã gặp sự cố hỏng máy tàu tại khu vực có tọa độ 11047’N- 111032’E, cách Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 120 hải lý.

Sau nhiều giờ ngư dân trên tàu tập trung sửa chữa nhưng vẫn không thể khắc phục được và chấp nhận thả trôi chờ cứu hộ, lai dắt.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình chủ tàu, Đồn Biên phòng Bình Hải, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời động viên và hướng dẫn gia đình cân nhắc, lựa chọn các phương án cứu hộ, lai dắt đảm bảo nhanh, an toàn và hiệu quả nhất.

Đến 8h ngày 3/5, thông qua tần số Icom, ông Nguyễn Văn Bay, thuyền trưởng tàu cá QNg 95239TS đã liên lạc và thỏa thuận được với ông Đỗ Văn Nho (SN 1967) ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá QNg 90143TS có công suất 477CV đồng ý lai dắt vào Nha Trang.

Được biết, tàu cá QNg 90143TS của ông Đỗ Văn Nho xuất trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ ngày 12/4, trên tàu có 7 lao động, làm nghề lưới chuồn ở khu vực quần đảo Trường Sa đang trên đường chạy về địa phương.

Dự kiến khoảng 7h ngày 4/5, tàu cá của ông Nho sẽ tiếp cận và lai dắt tàu cá QNg 95239TS về Nha Trang.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu cá hỏng máy, thả trôi chờ cứu hộ trên vùng biển Khánh Hòa