Tàu cát “rút ruột” sông Cầu, chủ tịch tỉnh Bắc Ninh “kêu cứu”

Phạm Huyền (t/h)|16/03/2017 02:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tận thu” nạo vét cát sông Cầu

(Moitruong.net.vn) Thời gian qua, tình hình khai thác cát sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn biến phức tạp, hoạt động này đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống đê kè trên các tuyến sông, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Tuy nhiên khi Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh có ý kiến đề nghị dừng nạo vét luồng lạch, khai thác cát sỏi trên sông Cầu thì ông và thuộc cấp bị “đe dọa”.

Năm 2014, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 3 dự án nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư (2 dự án trên sông Đuống, 1 dự án trên sông Cầu).

Tuy nhiên, do trong quá trình triển khai dự án đã xảy ra tình trạng lợi dụng việc thực hiện dự án để khai thác cát trái phép, gây bức xúc cho nhân dân. Hay nói một cách dễ hiểu là đã xảy ra tình trạng cát tặc được hợp thức hoá dưới dạng các dự án nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa được cấp phép.

Ngày 1/3/2016 tại vị trí tương ứng K74 400 ÷ K74 500 đê Hữu Cầu, bờ, bãi sông bị sạt lở đứng thành chiều dài khoảng 50m, ăn sâu vào bãi từ 5÷10m, vị trí sạt lở gần nhất cách đê 25m. Một trong những nguyên nhân của sự việc trên là do Công ty cổ phần trục vớt luồng Hạ Lưu triển khai thi công dự án nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm từ Km1 000 đến Km30 000 thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang. Tỉnh Bắc Ninh đã phải chi 30 tỷ đồng để xử lý sự cố. Do vậy, từ năm 2015, UBND tỉnh Bắc Ninh đã không cấp phép cho đơn vị nào thực hiện dự án như trên.

vi-sao-lanh-dao-tinh-bac-ninh-bi-de-doa-29-072739

Bãi cát ven sông Cầu

Tuy nhiên, từ tháng 11/2016 đến nay, trên địa bàn sông Cầu thuộc tỉnh Bắc Giang đã xuất hiện lại việc thực hiện dự án nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm gây bức xúc cho nhân dân trong tỉnh, gây mất an ninh tại nhiều xã trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Nhiều thời điểm, trên địa bàn dự án nạo vét luồng có 40 tàu hoạt động gây mất an ninh tại các xã Việt Thống, Quế Tân, Phù Lương (huyện Quế Võ).

Theo ông Nguyễn Tử Quỳnh – Chủ tịch tỉnh Bắc Binh, trước thực trạng trên làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, tỉnh đã kiến nghị dừng dự án. Đại diện UBND tỉnh này cũng cho hay sau khi dừng triển khai thực hiện dự án nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu, người dân đồng tình ủng hộ cao, an ninh nông thôn được đảm bảo.

Tuy nhiên mới đây, tỉnh Bắc Ninh lại nhận được văn bản của Bộ GTVT và Cục Đường thủy nội địa về việc thực hiện dự án nên UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục “kêu cứu” Thủ tướng cho dừng dự án này.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đề nghị điều tra các đối tượng đe dọa ?

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh xác nhận với báo chí, việc có các cá nhân từ trung ương đến địa phương đứng sau bảo kê dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp với tận thu sản phẩm trên sông Cầu, đe dọa cán bộ chuyên môn, lãnh đạo Sở, ngành và cá nhân ông.

Theo ông Quỳnh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc làm rõ việc đe dọa của các cá nhân trên đối với cán bộ, lãnh đạo tỉnh.

chu-tich-tinh-bac-ninh-bi-de-doa-29-201813

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh

Tối 15/3, trao đổi với Zing.vn, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết từ một năm nay, Bộ GTVT đã quyết định dừng hết việc nạo vét duy tu lòng sông. Bộ không cấp cho bất cứ dự án mới nào.

Ông Nhật khẳng định đối với tỉnh Bắc Ninh, văn bản ông ký chỉ mang nội dung xin ý kiến UBND tỉnh chứ không phải văn bản có tính chất chỉ đạo hay yêu cầu. Tất cả dự án nạo vét lòng sông đã được đưa lên phương tiện thông tin đại chúng và triển khai đến các doanh nghiệp.

“Khi doanh nghiệp xin triển khai dự án, Bộ GTVT phải có trách nhiệm làm thủ tục và xin ý kiến của UBND tỉnh Bắc Ninh. Việc xin ý kiến tỉnh xem xét cho phép doanh nghiệp triển khai nạo vét là trách nhiệm của Bộ. Tỉnh không đồng ý thì thôi”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật nói.

Chỉ tính riêng năm 2015, lực lượng công an các địa phương tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, bắt giữ gần 100 vụ khai thác cát sỏi trái phép, khởi tố 1 vụ với 2 đối tượng. Trong quý I/2016, đã có 18 vụ việc bị cơ quan công an phát hiện và thu giữ phương tiện liên quan đến hoạt động khai thác cát sỏi trái phép. Đặc biệt trong 2 ngày 17 và 18/3, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện một nhóm tổ chức khai thác cát trái phép khu vực xã Đào Viên, huyện Quế Võ, thu giữ 3 tàu đang hút cát và làm rõ hành vi của các đối tượng.

Phạm Huyền (t/h)

Bài liên quan
  • Quyết liệt xử lý "điểm đen" ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp Phú Lâm, Bắc Ninh
    Nhiều năm qua, tình trạng ô nhiễm tại CCN Phú Lâm (xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) chưa được giải quyết dứt điểm. Không ít nhà máy, cơ sở thờ ơ với công tác xử lý chất thải, bảo vệ môi trường đã bị phạt và đình chỉ hoạt động. Mới đây, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an (C05), đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại một doanh nghiệp ở Cụm công nghiệp này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu cát “rút ruột” sông Cầu, chủ tịch tỉnh Bắc Ninh “kêu cứu”