Tây Ninh 20 hộ sống chung với ô nhiễm môi trường từ trang trại heo

01/04/2018 09:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thời gian qua, gần 20 hộ dân tại ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) vô cùng bức xúc trước tình trạng một trại heo trong khu dân cư xả nước thải, gây ô nhiễm môi trường.

Nước thải từ trại heo chảy ra được chứa trong rãnh xi măng không nắp đậy, sau đó tiếp tục thoát ra vườn cao su và tràn lên mặt đường

Theo phản ánh của người dân, trại thường xuyên tập hợp số lượng lớn heo, nuôi nhốt đợi đến ngày mang đi giết mổ. Trong thời gian này, chủ trại không xử lý nước thải làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây.

Trại heo có diện tích khá lớn. Chủ trại đã đặt một cống xả chất thải ở bên hông trại và cho chảy ra sát mặt đường. Nước thải chứa trong đường rãnh xây bằng xi măng không nắp đậy, bề ngang rộng gần 1m, dài hơn 100m, sau đó chảy tràn lan ra vườn cao su, vườn cây ăn trái của người dân bên cạnh.

Vào mùa mưa, nước thải tràn lên mặt đường, ngập lối đi, bốc mùi nồng nặc rất khó chịu.

Người dân đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương, nhưng tình trạng ô nhiễm ở trại heo vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Theo BTNO

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Ninh 20 hộ sống chung với ô nhiễm môi trường từ trang trại heo