Vị trí này trước đây là nơi tập kết và thu gom rác của chợ Hòa Bình và người dân sống ven đường 781. Nhưng nhiều ngày nay, những người thu gom rác lại “bỏ quên”, không gom rác ngoài thùng chứa, khiến rác vun vãi chiếm hết phần lề đường, tràn ra mặt đường trải dài hơn chục mét.

(Moitruong.net.vn) – Nhiều ngày nay, trên đường 781, trước khu vực đang thi công xây dựng chợ Hòa Bình, đoạn thuộc địa bàn ấp Thành Bắc, xã Thành Long, huyện Châu Thành, Tây Ninh xuất hiện một bãi rác tự phát khá lớn.


Bãi rác trước hàng rào bao khu vực xây mới chợ Hòa Bình (xã Thành Long, huyện Châu Thành)

Rác ở đây hầu hết là rác thải sinh hoạt đủ loại, từ bọc nylon, bao tải, vỏ chai nhựa… gây mùi hôi thối nồng nặc. Khi trời nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên liên tục làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân quanh khu vực này.

Bãi rác này càng lúc càng nhiều vì có một số người dân đem rác thải đến đổ thêm vào, nhưng không thấy một đơn vị thu gom rác nào đến vận chuyển đi nơi khác.

Anh Thạch, 30 tuổi, ngụ ấp Thành Bắc, xã Thành Long, huyện Châu Thành cho biết, trước đây khu vực này đều có nhân viên của Ban quản lý chợ Hòa Bình đi thu tiền gom rác.

Nơi đây thường được đặt một thùng chứa rác, nhưng khi thùng rác đầy thì họ bỏ luôn ở ngoài, khiến rác rơi vãi lung tung. Trong khi đó, xe rác tới chỉ gom rác trong thùng, còn phần rác ngoài thì họ bỏ mặc đó.

“Không hiểu sao, từ đầu tháng tới nay, bên ban quản lý chợ không tiếp tục thu tiền dọn rác cũng như gom rác nên mới xảy ra tình trạng này”- anh Thạch cho biết thêm.

Trước tình trạng bãi rác tự phát đang là mối tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, kiến nghị các cấp chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp khắc phục, thu dọn cũng như tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân bảo vệ môi trường, cảnh quan của chính mình.

Ngọc Ngọc (T/h-nguồn báo Tây Ninh)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Ninh: Mặt tiền chợ thành bãi rác