Tây Tạng (Trung Quốc): Hơn 2.100 người sơ tán vì động đất

Bích Thuần (t/h)|24/12/2018 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tổng cộng hơn 2.100 người đã phải sơ tán sau trận động đất mạnh 5,8 độ richter xảy ra sáng sớm 24/12 ở vùng núi Trung Quốc.

>>> TP. Hồ Chí Minh: Công ty CP giấy Xuân Đức bị xử phạt 200 triệu đồng vì thải khí gây ô nhiễm

>>> Long An – Bài 2: Công ty xử lý môi trường Ngọc Tân Kiên tiếp tục xả thải tra tấn người lao động và doanh nghiệp liền kề

Hậu quả một vụ động đất ở Tây Tạng. Ảnh: News.cn.

Trước đó, Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra lúc 3h32 sáng 24/12 (giờ địa phương) với tâm chấn nằm ở 30,32 độ vĩ Bắc và 87,64 độ kinh Đông, tại độ sâu 8km.

Trận địa chấn đã làm rung chuyển huyện Tạ Thông Môn, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Hiện chưa có trường hợp thương vong nào được báo cáo. Tuy nhiên, tổng cộng hơn 2.100 người đã phải sơ tán sau trận động đất, giao thông và dịch vụ viễn thông trong khu vực không bị gián đoạn, đã có thiệt hại về nhà cửa được ghi nhận. Chính quyền địa phương đã chuẩn bị nhiều chăn, lều, quần áo cùng các vật tư y tế hỗ trợ cho những người dân bị ảnh hưởng bởi cơn địa chấn này.

Bích Thuần (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Tạng (Trung Quốc): Hơn 2.100 người sơ tán vì động đất