Test nhanh COVID-19 cho hàng trăm người bán hoa ở Hà Nội có liên quan đến bệnh nhân 243

Mai An (t/h)|14/04/2020 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hàng trăm người buôn bán hoa tại các khu chợ Quảng Bá (Tây Hồ), chợ Mê Linh (Mê Linh), chợ hoa Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) trên địa bàn TP.Hà Nội bắt đầu được lấy mẫu test nhanh COVID-19 do có liên quan đến lịch trình của ca nhiễm số 243.

Sáng 14/4, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức triển khai lấy mẫu xét nghiệm nhanh, test nhanh cho hàng trăm người bán hoa liên quan đến lịch trình ca nhiễm số 243 từ ngày 14/4.

Hàng trăm người dân, chủ yếu là người làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có buôn bán hoa tại các chợ Quảng Bá, chợ Mê Linh, chợ Minh Khai đã đến lấy mẫu xét nghiệm tại điểm test nhanh COVID-19.

Trạm test nhanh đặt tại Trung tâm Văn hóa, Thể dục, Thể thao phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). 30 cán bộ y tế cùng với tình nguyện viên trường ĐH Y tế công cộng đã triển khai hai bàn lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả.

Những người đến lấy mẫu xét nghiệm nhanh xếp hàng lần lượt cách nhau 2m theo khuyến cáo của bộ Y tế.

Theo quy trình, người dân phải trải qua 4 bước kiểm tra trước khi nhận kết quả. Đầu tiên là đo thân nhiệt. Sau đó, người dân được hướng dẫn vào khu vực khai báo y tế. Tại đây, cán bộ y tế sẽ lấy các thông tin liên quan đến lịch trình đi lại trong những ngày vừa qua và một số thông tin khác. Mỗi người sẽ mất khoảng 10-15 phút để thực hiện xong lấy mẫu xét nghiệm nhanh.

Cán bộ y tế tiến hành lấy mẫu máu xét nghiệm nhanh COVID-19.

Sau khi thực hiện xong bước lấy mẫu, người dân chỉ cần chờ ít phút là có kết quả.

Theo đó, Bộ Y tế cho biết Ban Chỉ đạo quốc gia chống dịch COVID-19 đề nghị tất cả những người từng đến chợ hoa Mê Linh, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội từ ngày 20-3 đến nay liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc nhắn lại số 8889 để được tư vấn và hỗ trợ.

Bệnh nhân 243 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam là nam, 47 tuổi, trú tại thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội. Ngày 12/3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại khoa Miễn dịch – Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày. Sau đó, bệnh nhân về nhà, sinh hoạt bình thường và đi nhiều nơi, tới nhiều chỗ đông người như đám cưới, đám giỗ. Bệnh nhân được xác định dương tính với COVID-19 ngày 6/4.

Ngày 22-26/3, BN243 đi giao hoa tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ) buổi tối, khi đi có đeo khẩu trang, không có biểu hiện bất thường về Sức Khỏe. Tại đây, BN243 tiếp xúc nhiều người trong gia đình để thu mua, gói hoa tại nhà trước khi giao bán tại chợ Quảng Bá.

Do đó, tất cả những người dân liên quan đến việc mua bán tại chợ hoa Quảng Bá (Quảng An, Tây Hồ), chợ hoa Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm), chợ hoa Mê Linh (huyện Mê Linh) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm liên quan đến bệnh nhân 243 đều được xét nghiệm nhanh COVID-19.

Cho đến nay đã có tổng cộng 12 bệnh nhân COVID-19 ở thôn Hạ Lôi, tất cả đều có liên quan đến bệnh nhân 243.

Thôn Hạ Lôi với gần 10.900 người đã được phong tỏa từ ngày 7-4, toàn bộ gần 10.900 người dân đã được lấy mẫu xét nghiệm, song chợ hoa Mê Linh còn có người địa phương khác đến giao dịch, không chỉ có người dân Hạ Lôi.

Mai An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Test nhanh COVID-19 cho hàng trăm người bán hoa ở Hà Nội có liên quan đến bệnh nhân 243