Thái Lan: Du khách ‘tháo chạy’ để tránh bão Pabuk

Bích Thuần (t/h)|04/01/2019 03:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Ngày 3/1, giới chức Thái Lan cho biết, hàng chục nghìn khách du lịch đã phải rời các đảo nghỉ dưỡng Koh Phangan và Koh Tao của nước này do cơn bão nhiệt đới Pabuk sắp đổ bộ các đảo này.

>>> Tứ Xuyên, Trung Quốc: Động đất mạnh 5,3 độ

>>> D’. El Dorado: Lựa chọn thể hiện vị thế của gia chủ

Đảo nghỉ dưỡng Koh Phangan và Koh Tao của Thái Lan gần như vườn không nhà trống trước khi bão Pabuk đổ bộ. Ảnh: Alamy Stock Photo

Bão Pabuk là cơn bão nhiệt đới đầu tiên xuất hiện ngoài mùa mưa tại khu vực này trong 30 năm qua. Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đảo Koh Phangan và Koh Tao cũng như đảo Koh Samui tối 4/1 trước khi tiến vào đất liền. Theo dự báo thời tiết, bão Pabuk có sức gió lên tới 104 km/h, có thể không phát triển thành một cơn bão lớn. Tuy nhiên, ở gần tâm bão, sóng biển có thể dâng cao tới 5 – 7 mét. Ngoài ra, bão sẽ gây mưa to tại khắp các khu vực miền Nam trong đó có các điểm du lịch nổi tiếng ở biển Andaman như Krabi và các tỉnh ở cực Nam giáp giới Malaysia là Pattani, Narathiwat và Yala.

Các chuyên gia thời tiết cho biết, bão Pabuk có sức gió 104km/h nhưng không có khả năng mạnh lên thành bão lớn. “Tuy nhiên chúng tôi dự báo ở vị trí tâm bão, sóng biển sẽ cao từ 5-7m. Thông thường ở vịnh Thái Lan chỉ có sóng cao khoảng 2m” – ông Phuwieng Prakammaintara, giám đốc Cục Khí tượng Thái Lan cho hay.

Mặc dù không có lệnh sơ tán chính thức, song khách du lịch trên các đảo này đã ồ ạt lên phà rời đảo vào đất liền, khiến các hòn đảo nghỉ dưỡng vốn nổi tiếng là điểm đến của những người đi nghỉ lễ, nhất là vào dịp Giáng sinh và Năm mới, đã trở nên vắng vẻ từ ngày 2/1. những khu nghỉ dưỡng trên các đảo này đã “vườn không nhà trống”. Khách du lịch chen nhau chật cứng lên phà đi về đất liền ở miền nam Thái Lan, khi hoạt động tàu thuyền bị đình chỉ. Theo giới chức đảo Koh Phangnan, hòn đảo này hầu như không còn khách du lịch vì khoảng 30 – 50 nghìn người đã rời đảo từ sau tiệc đêm Giao thừa. “Tôi nghĩ rằng các hòn đảo gần như trống không. Khoảng 30.000 đến 50.000 người đã rời đi kể từ đêm giao thừa” – cảnh sát trưởng Koh Phangnan, ông Krikkrai Songthanee nói với AFP.

Bích Thuần (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan: Du khách ‘tháo chạy’ để tránh bão Pabuk