Thái Lan tạo mưa để giảm ô nhiễm ở Bangkok

Trúc Linh (t/h)|15/01/2019 08:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Pralong Dumrongthai – Tổng cục trưởng Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan cho biết, Thái Lan chuẩn bị triển khai các máy bay tạo mưa để gieo hạt mây, trong nỗ lực khắc phục tình trạng ô nhiễm bao phủ thủ đô Bangkok những tuần gần đây.

>>> Alaska, Mỹ, động đất mạnh 5,4 độ richter

>>> Hà Tĩnh: Hơn 50.000 liều vắcxin lở mồm long móng được xuất cấp

Đường chân trời qua lớp không khí ô nhiễm ở Bangkok, Thái Lan, ngày 15/2/2018. Ảnh: Reuters.

Theo AFP, sáng 14/1, thủ đô Bangkok tiếp tục bị bao phủ bởi bầu không khí bụi bặm và ô nhiễm từ các công trình xây dựng. Nhóm hoạt động môi trường Greenpeace cho biết Bangkok hiện bị ô nhiễm cao thứ 10 trên thế giới, ngang ngửa với một số thành phố ở Trung Quốc.

Các quận nội và ngoại ô Bangkok bị ô nhiễm nặng nhất là quận Bang Khunthian, quận ngoại ô Bang Na, Bang Kapi, Din Daeng, đường Rama IV ở quận Pathumwan, đường Intarapitak ở quận Thon Buri, và đường Lat Phrao ở quận Wang Thong Lang. Bụi mịn độc hại cũng ở mức cao ở một số quận ở các tỉnh Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, và Samut Sakhon.

Theo báo chí Thái Lan, tình trạng ô nhiễm bụi mịn trong không khí đã bắt đầu từ tuần trước. Người già, phụ nữ mang thai và trẻ em được khuyên nên gặp bác sĩ nếu gặp vấn đề sức khỏe liên quan.

Lý do cho khói bụi dai dẳng bao gồm khí thải từ các con đường đông đúc ở Bangkok, nông dân ngoại thành đốt cháy các cánh đồng và các chất ô nhiễm từ các nhà máy. Trang giám sát chất lượng không khí độc lập trực tuyến Air Visual xếp không khí ở Bangkok ở mức “không tốt” với chỉ số chất lượng không khí là 156 AQI vào ngày 14/1. Tuy nhiên, Cục Ô nhiễm cho rằng sự nguy hiểm của khói mù dai dẳng không đáng ngại vì nồng độ các hạt vi mô có hại được gọi là PM2.5 đã giảm xuống mức dưới 90.

Trong khi đó, Giám đốc Greenpeace Thái Lan Tara Buakamsri cho rằng chính quyền cần có hành động ngay lập tức như giảm số lượng xe hơi và đóng cửa trường học ở những khu vực có nguy cơ cao. “Các vấn đề ô nhiễm ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn ở Bangkok. Chúng ta cần quản lý chất lượng không khí thông minh hơn”, ông nói. Trong những tuần gần đây, công nhân thành phố đã phun nước dọc theo các con đường và vào không khí ở Bangkok để giúp giảm bớt khói bụi, trong khi chính quyền kêu gọi mọi người ở trong nhà.

Chính quyền Bangkok cũng đã có kế hoạch làm mưa nhân tạo để giải quyết tình trạng bụi ô nhiễm khi điều kiện cho phép. Pralong Dumrongthai, Tổng cục trưởng Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan, cho biết, “Lực lượng Tạo mưa Hoàng gia và Hàng không Nông nghiệp dự kiến hoàn thành việc gây mưa nhân tạo vào ngày 15/1, nhưng việc này còn phụ thuộc vào gió và độ ẩm”. Đồng thời, Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan đã yêu cầu các cơ quan chức năng phải mạnh tay buộc các phương tiện xả ra khói đen không được lưu thông, cấm người dân đốt lửa ngoài trời, và đề nghị mọi người giảm sử dụng phương tiện cá nhân.

Trúc Linh (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan tạo mưa để giảm ô nhiễm ở Bangkok