Thái Lan và Malaysia không cho tàu du lịch cập bến do lo ngại COVID-19

Khánh Linh (T/h)|09/03/2020 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Malaysia và Thái Lan đã cấm du thuyền Costa Fortuna chở 2.000 khách, trong đó có nhiều người Italy, cập cảng do lo ngại sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Nhà chức trách Thái Lan mới đây đã không cấp phép cho tàu du lịch Costa Fortuna cập bến ở đảo Phuket để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, trên tàu du lịch này có 64 người từng đến Italy trong vòng 14 ngày qua. Costa Crociere, công ty quản lý tàu Costa Fortuna, khẳng định trên tàu không có bệnh nhân nào bị nhiễm COVID-19. Mặc dù vậy, nhiều quốc gia đang “dè chừng” trước các du thuyền sau nhiều vụ việc gần đây liên quan đến loại hình du lịch này.

Ảnh minh họa

Số người tử vong và nhiễm COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục tăng. Cho đến nay, đã có hơn 106.000 người nhiễm bệnh. Số ca tử vong do COVID-19 đã tăng lên 3.600 người, trong đó có 3.097 ca ở Trung Quốc. Một số quốc gia như Paraguay và Maldives đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/3 cho biết, việc áp đặt các biện pháp kiềm chế và kiểm soát nghiêm ngặt có thể giúp giảm đáng kể tốc độ lây lan hoặc ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của dịch COVID-19. Việc kiềm chế và làm chậm tốc độ lây lan sẽ giúp có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho việc ứng phó với dịch bệnh hay tìm ra những phương pháp điều trị.

Khánh Linh (T/h)

   
Bài liên quan
  • Hà Nội đề nghị Bộ Y tế công bố dịch Covid-19
    Moitruong.net.vn – Sau khi ghi nhận 4 ca mắc Covid-19, 1 ca nghi ngờ mắc ở Ba Đình (đã có ca lây nhiễm thứ phát), UBND TP đã có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị công bố dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan và Malaysia không cho tàu du lịch cập bến do lo ngại COVID-19