Thái Nguyên: Nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm

Hà Thu|07/02/2019 12:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Để người dân địa phương đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 thực sự vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình, kỷ cương, Thành ủy – HĐND – UBND tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

>> Xanh mãi những khúc ca xuân

>> Thư chúc Tết của Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống

>> Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật để công tác bảo vệ môi trường đạt hiệu quả cao”

Các tuyến phố trung tâm được trang hoàng bằng hoa tươi hoa tươi đã tạo cho Tp. Thái Nguyên có một diện mạo mới, tươi đẹp  

Về công tác phục vụ đời sống nhân dân trong dịp Tết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương chuẩn bị hàng hóa, đảm bảo về số lượng, chất lượng một số mặt hàng thiết yếu, chống đầu cơ tích trữ, không để khan hiếm gây đột biến về giá cả ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân; tuyệt đối không để các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách…thiếu đói trong những ngày Tết.

Nhằm đẩy mạnh giao lưu kinh tế, văn hóa, tạo môi trường xúc tiến thương mại thuận lợi cho các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, góp phần bình ổn giá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngay từ những tháng đầu năm và để phục vụ tốt nhu cầu mua sắm trong dịp Tết cổ truyền của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Công Thương tổ chức Hội chợ Xuân Thái Nguyên 2019 với chủ đề “Mừng Đảng đón Xuân – Giao thương mua sắm”.

Từ ngày 11/01 – 17/01/2019 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, hội chợ đã được tổ chức quy mô khoảng 150 gian hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân địa phương… góp phần bình ổn thị trường, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân trên địa bàn.

Ngoài hoa tươi, các biểu tượng con vật cũng được trang trí màu sắc rực rỡ, khiến người dân thích thú

Trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Kỷ Hợi năm 2019 để đảm bảo công tác an toàn giao thông UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, trật tự trong hoạt động vận tải; quản lý các bến xe; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe, các đơn vị kinh doanh phục vụ hoạt động vận tải trên địa bàn toàn tỉnh.

Để kịp thời động viên người nước ngoài về quê ăn Tết và các doanh nghiệp nước ngoài tại tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh đã tổ chức Chương trình “Chào Xuân 2019 – Gặp mặt người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tại Thái Nguyên” nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vào ngày 25/01/2019 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Việt Phượng – Royal Palace.

Trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng an ninh của tỉnh đã tổ chức tăng cường xuống cơ sở, làm tốt công tác nắm bắt tình hình và triển khai các biện pháp công tác để chủ động có phương án đối phó, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, không để xảy ra các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, đặc biệt là hoạt động gây rối, chống phá về an ninh chính trị của các thế lực phản động… Về cơ bản tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi ổn định, chưa phát hiện vấn đề phức tạp xảy ra.

Nhằm giảm tối đa các vụ ngộ độc thức ăn trong dịp Tết Nguyên đán, ngành Y tế của tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, xử lý các sai phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tính đến ngày 07/02/2018, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm hàng loạt; các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ khám, cấp cứu cho bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giúp nhân dân địa phương đón Tết vui, khỏe, an toàn.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của tỉnh và để chủ động thực hiện tốt Tết trồng cây năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 14/SNN-KHTC ngày 04/01/2019 về việc thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và bảo vệ rừng, PCCCR trước và sau Tết Nguyên đán, trong đó đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, đảm bảo thiết thực hiệu quả, ý nghĩa.

Hà Thu 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm