Thái Nguyên: Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ

T.Hiếu|26/07/2017 07:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), tối 25/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim (xã Thịnh Đức, TP.Thái Nguyên), Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND TP.Thái Nguyên tổ chức Lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

thắp hương kỉ niệm

Các đại biểu dành phút tưởng niệm các liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Lim

Dự lễ tri ân có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Đại Phong, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Hà Thị Bích Hồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo TP.Thái Nguyên; các cựu chiến binh; thân nhân các gia đình liệt sĩ cùng trên 1000 đoàn viên thanh niên.

Trong không khí tôn nghiêm, trang trọng, các đại biểu tham dự Lễ đã thành kính dâng hương, thắp nến tri ân, đặt hoa tại đài tưởng niệm và tại 822 phần mộ liệt sĩ.

Để thể hiện tấm lòng tri ân, biết ơn với các gia đình thương binh, liệt sỹ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng 70 suất quà (tổng trị giá 42 triệu đồng), Ngân hàng TMCP Quân đội trao tặng 90 suất quà (tổng trị giá 45 triệu đồng), Ngân hàng TMCP Bưu điện (Liên Việt Postbank) phối hợp với Báo Tiền Phòng trao tặng 50 suất quà (tổng trị giá 50 triệu đồng) cho cựu chiến binh và thân nhân các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

thắp hương kỉ niệm1

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Ngọc Linh, Bí thư Tỉnh Đoàn bày tỏ xúc động, sự tri ân sâu sắc đến anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời nhấn mạnh: Hàng nghìn ngọn nến tri ân được thắp lên là lời hứa quyết tâm của tuổi trẻ Thái Nguyên nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên giàu đẹp, xứng đáng với sự hi sinh của cha anh đi trước.

Trước đó, vào hồi 16h, tại sân hành lễ Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã tham gia Lễ cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

T.Hiếu

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ