Tháng 1/2018, Thanh Hà (Hải Dương) bắt 31 lượt tàu “cát tặc”

03/02/2018 02:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong tháng 1, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Thanh Hà đã bắt 31 lượt tàu khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình, chủ yếu đoạn qua xã Thanh Hải, xử phạt 472 triệu đồng.

>>Bắt quả tang 7 tàu “cát tặc” trong đêm

>> Thanh Hà (Hải Dương) bắt “cát tặc” trên sông Thái Bình

>>Hải Dương bắt “cát tặc” trên sông Kinh Thấy

Bắt cát tặc trong đêm

Điển hình như vào tối 25/1, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Thanh Hà bắt giữ 7 tàu khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình đoạn qua xã Thanh Hải.

Đây là địa phương dẫn đầu tỉnh Hải Dương về xử lý tàu khai thác cát trái phép. Chủ tàu hầu hết ở xã Thanh Hải, một số tàu vi phạm nhiều lần. Mặc dù đoàn liên ngành và địa phương thường xuyên tuyên truyền, yêu cầu chủ tàu ký cam kết không khai thác cát trái phép nhưng các đối tượng vẫn vi phạm. Bên cạnh đó, các vụ phát hiện và bắt giữ “cát tặc” đều được các đơn vị chức năng huyện Thanh Hà phát hiện và bắt giữ trong đêm.

Trước đó, khoảng 20h ngày 8/1, đoàn kiểm tra liên ngành về phòng chống khai thác cát lòng sông trái phép huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã phát hiện và bắt giữ một tàu vỏ sắt không biển kiểm soát, trọng tải 120 m3, đang khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình qua địa phận xã Thanh Hải.

Ngọc Ngọc (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháng 1/2018, Thanh Hà (Hải Dương) bắt 31 lượt tàu “cát tặc”