Thanh Hóa: Bão số 2 gây sạt lở đường 513, 2 người chết, 3 người bị thương

Ngọc Ánh (t/h)|04/07/2019 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do ảnh hưởng của bão số 2, mặt đường 513 tại đầu cầu Yên Hòa thuộc địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia bị sạt lở đất khiến 5 người di chuyển trên 3 xe máy bị mắc kẹt.

Theo đó, vào lúc 3h10’ sáng ngày 04/7, xảy ra một vụ sạt lở mặt đường 513 tại đầu cầu Yên Hòa thuộc địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khiến 5 người di chuyển trên 3 xe máy bị mắc kẹt.

Vào thời điểm trên, do mưa lớn, nước thoát không kịp đã gây sạt lở nghiêm trọng mặt đường 513 tại đầu cầu Yên Hòa thuộc địa phận xã Hải Hà

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xuồng máy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân.

Hiện trường sạt lở đường 513 thuộc địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa)

Các nạn nhân bị thương gồm: Đặng Bá Hậu (SN 1966, ở Đến 7h sáng nay, thi thể 2 nạn nhân đã được đưa lên và bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương là: ông Nguyễn Như Thắng (SN 1973) và bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1973), cả 2 nạn nhân trú tại xã Hải Thượng, Tĩnh Gia. 3 người may mắn thoát chết gồm: ông Đặng Bá Hậu (SN 1966), địa chỉ: Hải Hà, Tĩnh Gia, Nguyễn Bá Khải (SN 1966) và bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1970), trú tại xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia.

Được biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, đêm 3 và sáng ngày 4-7 trên địa bàn huyện Tĩnh Gia đã có mưa rất to.

Hiện lực lượng chức năng huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đang lên các phương án, huy động các phương tiện để xử lý vụ sạt lở.

Ngọc Ánh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Bão số 2 gây sạt lở đường 513, 2 người chết, 3 người bị thương