Thanh Hóa: “Đất tặc” lộng hành khiến môi trường bị ô nhiễm

Theo Sức khỏe & Môi trường|21/12/2016 15:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Chính quyền địa phương đã “qua mặt” huyện và tỉnh để tự ý cho doanh nghiệp lấy đất mang đi bán. Việc khai thác, vận chuyển, tập kết đã làm môi trường ô nhiễm do bụi đất mang lại.

Trong thời gian gần đây, tại chân đồi ở thôn 2 (xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) diễn ra tình trạng khai thác đất trái phép. Khu vực lấy đất nằm gần khu dân cư, nên trong quá trình khai thác, vận chuyển đất đã làm môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đất rơi vãi rải rác làm con đường nông thôn mới trở nên bụi bặm khi trời nắng gió, lầy lội khi trời mưa gây ô nhiễm và khó khăn cho đời sống người dân.

Anh Hoàng Văn Đồng (người dân xã Quảng Phú) cho hay: “Tự nhiên thấy người ta đến xúc đất mang đi làm bụi bặm, bẩn thỉu vô cùng. Chỉ nghe mọi người nói với nhau là họ đã được xã cho múc nên dân cũng không ai có ý kiến gì”.

xe-cat

Xe chở đất không che bạt phủ làm đất rơi vương vãi ảnh hưởng môi trường và đời sống người dân

Có mặt tại vị trí khai thác đất trái phép là cả một đoàn xe tải cùng máy múc đang hoạt động rầm rộ. Nhiều xe chở đất chạy qua đường làng thôn 2 xã Quảng Phú nhưng không phủ bạt che đậy để đất bùn rơi vãi xuống đường khiến cho đường làng trở nên bụi bặm, lầy lội. Khi trời mưa, ngay tại đoạn đường gần chân đồi, gần bãi tập kết, đất bị rơi vãi làm cho việc tham gia giao thông rất khó khăn.

Chia sẻ về vấn đề trên, ông Hoàng Bảo Tuấn, Phó chủ tịch xã Quảng Phú cho hay: “Doanh nghiệp khai thác đất là Công ty Mường Thanh, bắt đầu vào khoảng giữa tháng 11 vừa qua. Do đường dân sinh gần đồi nên dốc, xã mới cho doanh nghiệp lấy đất”.

Ông Tuấn biện minh: “Sau khi biết việc cho doanh nghiệp khai thác tài nguyên đất là trái quy định, chúng tôi đã tạm dừng không cho doanh nghiệp khai thác đất”.

Đại diện UBND huyện Thọ Xuân, ông Lê Huy Hoàng, Phó chủ tịch huyện cho biết: Huyện mới biết được thông tin này và đã tiến hành đến hiện trường xử lý, đình chỉ. Khi đến nơi thì bắt được 2 máy múc và 1 ô tô, còn mấy ô tô khác thì bỏ chạy.

Ông Hoàng nhấn mạnh: ‘Việc UBND xã Quảng Phú giao cho doanh nghiệp khai thác tài nguyên đất là sai quy định. Chỉ có Chủ tịch UBND cấp tỉnh mới đủ thẩm quyền cho doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản”.

Theo Sức khỏe & Môi trường


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: “Đất tặc” lộng hành khiến môi trường bị ô nhiễm