Thanh Hóa: Đò chở 7 ngư dân bị lật úp, 1 người mất tích

Lê Hạ (t/h)|12/09/2019 11:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tối 11/9, chiếc thuyền đang chở hơn 3 tấn ngao và 7 người qua cửa sông Lạch Bạng (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) thì bất ngờ bị chìm giữa sông. Các lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời cứu vớt 6 người nhưng vẫn còn 1 người mất tích.

Ngày 12.9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng của đơn vị này đang nỗ lực tìm kiếm nhưng đến 12 giờ cùng ngày, vẫn chưa tìm thấy tung tích bà Bùi Thị Sen (46 tuổi, ngụ tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị mất tích trên sông Lạch Bạng.

Trước đó, khoảng 18h30 phút, ngày 11/9, trong lúc di chuyển từ bến đò xã Hải Bình đến bến ngao xã Xuân Lâm (huyện Tĩnh Gia), thì bất ngờ chiếc đò bị lật úp ở sông Lạch Bạng. Lúc này trên đò chở 3 tấn ngao cùng 7 ngư dân.

Hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích

Vụ lật đò đã khiến 7 người trên đò rơi xuống sông. Có 6 người đã được người dân tìm kiếm và cứu vớt, còn 1 phụ nữ bị mất tích.

Nạn nhân mất tích được xác định là Chị Bùi Thị Sen (sinh năm 1973), quê quán: thôn Điền, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã sử dụng phương tiện, nhân lực để tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên do trời tối, nước chảy xiết gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Sáng nay 12/9/2019, lực lượng chức năng vẫn triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Lê Hạ (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Đò chở 7 ngư dân bị lật úp, 1 người mất tích