Thanh Hóa: Giao thông chưa được khắc phục, Mường Lát vẫn bị cô lập

Ngọc Lan (T/H)|04/09/2018 23:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đường QL16 qua xã Mường Lý bị sụt xuống sông Mã chỉ còn trơ trọi đá núi. Ảnh: Báo Giao Thông

(Moitruong.net.vn) – Mưa lớn gây sạt lở trên tuyến QL15C đi Mường Lát (Thanh Hóa), đến nay sau hơn 1 tuần tình hình vẫn chưa được khắc phục, Mường Lát vẫn rơi vào trạng thái bị cô lập.

>>Chống cò mồi, taxi dù hoạt động trái phép tại Cảng hàng không 

Đường QL16 qua xã Mường Lý bị sụt xuống sông Mã chỉ còn trơ trọi đá núi. Ảnh: Báo Giao Thông

Ngày 4/9, Sở GTVT Thanh Hóa cho biết, đã thành lập nhiều tổ công tác khảo sát và đốc thúc các đơn vị thi công tập trung cao mọi nguồn nhân lực, vật lực để xử lý các điểm sạt lở trên tuyến QL15C từ xã Trung Lý đến trung tâm huyện Mường Lát (dài khoảng 30km), đưa huyện miền núi ra khỏi vùng cô lập.

Được biết, từ ngày 28/8 – 30/8 do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngập lụt, cô lập. Trong đó, huyện miền núi Mường Lát bị cô lập hoàn toàn cả hệ thống giao thông và hệ thống thông tin liên lạc. Đến ngày 1/9, mạng lưới thông tin cơ bản đã được khắc phục.

Sạt lở ta luy âm trên QL15C. Ảnh: Báo Giao Thông

Còn theo báo cáo nhanh của UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa), tính đến hết ngày 3/9, trên địa bàn huyện có 9 xã, thị trấn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Có 105 nhà dân bị sập hoàn toàn, hàng trăm nhà khác bị hư hỏng, huyện cũng di dời gần 300 hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; nhiều tuyến đường liên thông với UBND huyện Mường Lát vẫn bị cô lập, nhiều trường học hư hỏng và 4 người chết, 3 người mất tích.

Ngọc Lan (T/H)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Giao thông chưa được khắc phục, Mường Lát vẫn bị cô lập