Thanh Hóa: Hoàn thành tiêu hủy 6000 con lợn chết do lũ

H.Thu (t/h)|17/10/2017 09:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Gần 6.000 xác lợn chết trên địa bàn huyện Yên Định, Thanh Hóa do mưa lũ vừa qua đã được đem đi tiêu hủy, đảm bảo môi trường sau ngập lụt.

Hố chôn lợn chết được phun thuốc khử trùng

Ngày 16/10, ông Lưu Vũ Lâm – Chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, sau hai ngày nỗ lực, địa phương đã hoàn tất công tác thu gom, xử lý gần 6.000 xác lợn chết tại trại lợn của Công ty Thái Dương.

Sau 2 ngày huy động hàng trăm người và phương tiện máy móc bao gồm: 10 ô tô, 7 máy múc và huy động 200 nhân công để thu gom xác lợn chết cho vào bao, túi nilon rồi dùng bè mảng vận chuyển ra phía ngoài đưa lên ô tô chở đi tiêu hủy.

Khu vực tiêu hủy số lợn chết được chọn nằm dưới chân núi, thuộc phân trại số 3 của Trại giam số 5, đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định. Số lợn sống còn khoảng hơn 200 con cũng được huyện Yên Định và Trại giam số 5 di chuyển đến nơi an toàn.

Được biết, việc tiêu hủy lợn chết được Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra phương án thực hiện cụ thể, các hố chôn lấp được đào sâu khoảng hơn 2 m, để việc chôn lấp không gây ảnh hưởng đến môi trường phía dưới sẽ được lót bạt.

Trước đó, ngày 11/10, nước lũ dâng cao khiến toàn bộ trang trại lợn của Công ty Thái Dương đặt tại Trại giam số 5 nằm ngoài đê bị ngập do nước lên quá nhanh khiến gần 6.000 con lợn bị chết chìm trong nước. Cán bộ, nhân viên của trang trại cùng công an trại giam đã vội lao vào cứu nhưng không kịp.

Công tác tiêu hủy lợn diễn ra từ ngày 14 đến 15/10, tuy nhiên, số lợn chết phần lớn đã phân hủy mạnh, khu vực trại nước ngập sâu khiến công tác này gặp nhiều khó khăn.

H.Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Hoàn thành tiêu hủy 6000 con lợn chết do lũ