Thanh Hóa: Khai trương du lịch Sầm Sơn 2017

Thanh Tùng|23/04/2017 10:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)Tối 22/4, tại khu vực bãi B, thị xã Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn, đón Quyết định Sầm Sơn được nâng cấp trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Tham dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; đại diện một số Bộ, Ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ, đại diện các Ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và đông đảo khách du lịch cùng các tầng lớp nhân dân địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Quyết định công nhận Sầm Sơn là TP trực thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Đọc diễn văn khai mạc lễ hội, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển của Sầm Sơn. Nêu bật những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sầm Sơn trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất đất nước. Nhất là trong thời kỳ hội nhập và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và các thế hệ nhân dân sầm Sơn đã nỗ lực phấn đấu, xây dựng thị xã ngày càng phát triển, đưa Sầm Sơn từng bước vươn lên, trở thành một thành phố du lịch biển hiện đại, văn minh, một trong những trọng điểm du lịch của cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sầm Sơn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng Sầm Sơn xứng tầm thành phố du lịch. Chúc mừng Sầm Sơn được nâng cấp lên thành phố, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý lãnh đạo chính quyền và nhân dân Sầm Sơn tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, phấn đấu xây dựng Sầm Sơn ngày càng hiện đại, văn minh, thân thiện. Về du lịch, Sầm Sơn cần có những sản phẩm độc đáo, khác biệt mang đặc trưng riêng của quê hương Thanh Hóa. Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục mời gọi đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, đưa Sầm Sơn trơ thành trọng điểm du lịch của cả nước.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội.

Kết thúc phần nghi lễ, lễ khai mạc được tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật được dàn dựng hoành tráng, công phu. Với chủ đề “Sầm Sơn bốn mùa biển hát”, chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Huyền thoại một vùng đất”, “Khát vọng Sầm Sơn” và “Sầm Sơn chào mùa hè mới”. Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của 150 diễn viên múa, 20 diễn viên dàn đồng ca, 40 diễn viên sân khấu và 50 diễn viên nhi đồng. Cùng với sự góp mặt của Ban nhạc Con gái, nhóm OPLUS, các ca sỹ Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Hiền Thục, Phương Thảo, Lê anh Dũng, Tâm Nhàn … cùng với hệ thống âm thanh, ánh sáng và sân khấu hiện đại đã đưa người xem trở về với một Sầm Sơn hoang sơ, dân dã. Trải qua những biến động, thăng trầm của lịch sử, dưới bàn tay lao động cần cù, sáng tạo của con người, Sầm Sơn đã ngày càng được mở rộng về không gian, thay đổi về diện mạo, và hiện tại đã trở thành một điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Thanh Tùng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Khai trương du lịch Sầm Sơn 2017