Thanh Hóa: Xác hai con cá heo dạt vào bờ biển xã Tĩnh Hải

Minh Hằng|13/03/2017 04:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thông tin ban đầu, xác cá heo trôi vào bờ biển thuộc thôn Thắng Hải, xã Tĩnh Hải tối 11/3, đến sáng ngày 12/3 thì được người dân địa phương phát hiện khi đi đánh cá. Khi phát hiện cá heo có máu chảy ra từ miệng, da bị trầy xước, mỗi con cá heo nặng khoảng 30 – 40 kg.

(Moitruong.net.vn) Ngay sau khi phát hiện xác 2 con cá heo đã chết trôi dạt vào bờ biển người dân địa phương xã Tĩnh Gia đã tiến hành chôn cất xác cá theo phong tục địa phương.

Thông tin ban đầu, xác cá heo trôi vào bờ biển thuộc thôn Thắng Hải, xã Tĩnh Hải tối 11/3, đến sáng ngày 12/3 thì được người dân địa phương phát hiện khi đi đánh cá. Khi phát hiện cá heo có máu chảy ra từ miệng, da bị trầy xước, mỗi con cá heo nặng khoảng 30 – 40 kg.

Theo VnExpress đưa, ngày 13/3, Chủ tịch huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) Nguyễn Tiến Dũng cho biết vừa yêu cầu chính quyền xã Tĩnh Hải tổ chức chôn cất xác hai con cá heo dạt vào bờ.

ca-heo-1489373668735

Xác cá heo trôi dạt vào bờ biển

“Người dân địa phương chôn hai con cá heo này vào khu cồn cát ở Tĩnh Hải để đảm bảo vệ sinh môi trường”, ông Dũng nói.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Dũng, những con cá này có dấu hiệu bị ảnh hưởng sức ép do ngư dân đánh mìn khai thác thủy hải sản trái phép trên biển. Ngoài hai con cá heo nêu trên, chính quyền địa phương chưa ghi nhận thêm hiện tượng các loài tôm cá khác chết bất thường.

Minh Hằng

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Xác hai con cá heo dạt vào bờ biển xã Tĩnh Hải