Thanh niên Kiên Giang hành động vì biển đảo quê hương

Trương Anh Sáng|23/04/2018 23:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong 5 năm qua, Tỉnh đoàn Kiên Giang đã chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thường xuyên duy trì các hoạt động vận động thanh niên trong tỉnh tham gia phát triển kinh tế, xã hội, vùng biên giới hải đảo, góp phần giữ vững an ninh chính trị của nước nhà.

Tuổi trẻ Kiên Giang quyết tâm bảo vệ biển đảo quê hương

Trong suốt 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực của lực lược thanh nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị của nước nhà. Đặc biệt có thể kể tới Chương trình “Thanh niên Kiên Giang – Vì biển đảo quê hương” mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Trong hoạt động này, lực lượng thanh niên thuộc Tỉnh đoàn tỉnh Kiên Giang đã cùng nhau tham gia xây dựng Đảo Thổ Chu. Cụ thể, Tỉnh đoàn đã lắp đặt phòng máy tính kết nối tri thức và hệ thống internet, lắp 2 hệ thống xử lý nước uống; sơn, sửa, cải tạo, vẽ tranh tường tuyên truyền về truyền thống dân tộc, lối sống đẹp, tình yêu biển đảo và ước mơ vươn lên của tuổi trẻ trường mẫu giáo, trường Tiểu học – THCS Thổ Chu; xây dựng 1 hệ thống xử lý nước sạch, 30 bảng thông tin tuyên truyền dọc các tuyến đường trên đảo, khu vực đông dân cư; lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, 40 trụ điện thắp sáng tại các tuyến đường xung quanh khu dân cư và trước đền thờ Thổ Chu, xây dựng 1 sân chơi, 1 phòng sinh hoạt cộng đồng cho thiếu nhi trên đảo.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn còn phối hợp tuần tra canh gác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn và các tuyến biên giới, thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội nhất là trong đối tượng thanh thiêu niên theo Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an.

Đồng thời tổ chức giao lưu thăm hỏi, tặng các thiết bị cần thiết phục vụ công tác và vui chơi giải trí như: máy photo, máy vi tính, máy in, tivi, bình ắc quy, máy tính bảng, đầu đĩa DVD, bộ Karaoke, đèn sạc, băng-bibda, đàn ghiuta…với tổng trị giá trên 1 tỷ 189 triệu đồng cho người dân địa phương.

Tỉnh đoàn Kiên Giang thường xuyên tổ chức các hoạt động hăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh. Trong những năm qua, tỉnh đoàn đã trao tặng 1.485 suất quà, tổng trị giá gần 595 triệu; 80 phần quà và 580 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tặng 168 suất học bổng và 360 phần quà, quần áo và 7.000 quyển tập cho các em học sinh có hành cảnh khó khăn, xây dựng các tủ sách phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của đoàn viên, thanh thiếu nhi và cán bộ, chiến sĩ vùng biên giới, hải đảo.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn còn quyên góp, xây nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà thanh niên, thăm hỏi giúp đỡ các gia đình đoàn viên, hội viên, đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình quân nhân tại ngũ. Cụ thể, tỉnh đoàn đã xây dựng được 81 cây cầu; bê tông hóa 10 lộ giao thông nông thôn; làm vệ sinh, phát quang, làm 465 lộ nông thôn với trên 7.000 ngày công lao động; khai thông 75km cống rãnh; xây dựng 06 lò đốt rác; trồng và chăm sóc hơn 20.000 cây xanh trên các tuyên đường. Trong đó trồng khoảng 2.000 cây dương dọc tuyến đường vào cột mốc biên giới, hải đảo.

Cùng với các hoạt động thăm hỏi, xây nhà đại đoàn kết, Tỉnh đoàn Kiên Giang còn tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, các hoạt động hiến máu tình nguyện được phát động rộng rãi và thu hút được đông đảo Đoàn – Hội viên thanh niên tham gia hưởng ứng.

Trương Anh Sáng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên Kiên Giang hành động vì biển đảo quê hương