Thành phố Đà Nẵng: Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân năm 2017

Hồng Sơn|20/09/2017 09:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sự cố bức xạ và hạt nhân là tình trạng mất an toàn bức xạ, mất an toàn hạt nhân, mất an ninh đối với nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, cơ sở bức xạ và cơ sở hạt nhân. Sự cố này thường gây ra tình trạng nguy hiểm cho người gặp phải.

Thành phố Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân năm 2017

Để ứng phó với sự cố bức xạ, hạt nhân, thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố 2017 với sự tham gia của đại diện một số công ty, ban ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cuộc diễn tập được diễn ra với tình huống giả định tại công ty cổ phần Thép Đà Nẵng. Từ một lô hàng phế liệu, các công nhân phát hiện một chiếc bình hình trụ có nắp đậy. Các công nhân vì không chú ý đến hình vẽ kí hiệu và dòng chữ trên chiếc bình nên đã tìm cách mở nắp. Từ bên trong chiếc bình hình trụ rơi ra một thỏi kim loại nhỏ làm bằng thép không rỉ. Mọi người chuyền tay nhau và không phát hiện ra điều gì đặc biệt từ thỏi kim loại này, liền vất thỏi sắt xuống đất để tiếp tục công việc của mình.

Một người phụ trách an toàn Công ty đi ngang qua tình cờ phát hiện thỏi sắt và nghi đó là nguồn phóng xạ bị phát tán liền báo với giám đốc đơn vị. Giám đốc đơn vị và người phụ trách an toàn công ty đều thống nhất với nhau đây là nguồn phóng xạ bị phát tán; sau đó người giám đốc đã giao cho người phụ trách an toàn liên hệ với Sở Khoa học Công nghệ Đà Nẵng để được hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công ty Thép, Giám đốc Sở KH&CN Quyết định khởi động kế hoạch ứng phó sự cố an toàn bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở và giao đồng chí Phó Giám đốc Sở (Phó Trưởng ban thường trực) trực tiếp chỉ huy ứng phó sự cố. Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng triển khai ứng phó với sự cố. Ban Chỉ huy hiện trường được thành lập; chính quyền địa phương, các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật, Công an được huy động đến hiện trường để phong tỏa nguồn phóng xạ, ngăn không cho người dân hiếu kỳ đến gần hiện trường và tiến hành tìm kiếm nguồn phóng xạ.

Tuy là một buổi diễn tập, nhưng các cán bộ tham gia ứng phó được trang bị bảo hộ chống nhiễm bẩn phóng xạ, đồng thời xử dụng các thiết bị, máy móc đo kiểm phóng xạ và thực hiện các thao tác như  như thực tế ứng phó với sự cố thật.

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Thái Bá Cảnh, Giám đốc Sở khoa học công nghệ Đà Nẵng cho biết: Buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm các tổ chức, cá nhân và các cơ quan trong công tác đảm bảo an toàn bức xạ cũng như thấy được  sự nguy hiểm của sự cố bức xạ, hạt nhân.

Hồng Sơn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Đà Nẵng: Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân năm 2017