Thành phố Hồ Chí Minh: Rác thải tràn ngập sau đêm pháo hoa 30-4

Minh Hà (T/h)|01/05/2019 01:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau những màn pháo hoa rực rỡ đêm 30-4 mừng ngày thống nhất đất nước, khu vực trung tâm TP.HCM lại ngập rác vì sự thiếu ý thức của người dân và du khách.

Đêm 30-4, hàng ngàn người dân từ các quận, huyện tại TP.HCM đổ về trung tâm để xem pháo hoa. Nhiều người đến rất sớm, tìm chỗ ngồi trên vỉa hè, các bãi cỏ, các bãi đất trống ở khu vực Thủ Thiêm (quận 2) làm nơi tụ tập, ăn uống để chờ đến giờ.

Sau khi chiêm ngưỡng màn pháo hoa đẹp mắt trên bầu trời bắn từ đầu đường hầm Thủ Thiêm, (quận 2), tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh) người dân ra về. Dưới đất còn lại là “bãi chiến trường” rác và rác do người xem pháo hoa để lại.

Màn pháo hoa kết thúc, dòng người ra về để lại rác thì các công nhân vệ sinh lại một đêm vất vả.

Minh Hà (T/h)

Bài liên quan
  • Thế giới hỗn loạn vì rác thải nhựa không được tái chế
    Moitruong.net.vn – Nhiều năm qua, Trung Quốc đã nhận phần lớn nhựa phế liệu từ khắp nơi trên thế giới, xử lý thành vật liệu chất lượng cao hơn. Nhưng kể từ đầu năm 2018, quốc gia chuyên tái chế này đã đóng cửa với hầu hết các chất thải nhựa từ nước ngoài nhằm bảo vệ môi trường, việc này khiến các quốc gia phát triển phải vật lộn để tìm địa điểm “gửi” chất thải mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Rác thải tràn ngập sau đêm pháo hoa 30-4