Thế giới đang thất bại trong “cuộc chiến” chống biến đổi khí hậu

Mộc An (t/h)|19/09/2019 09:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã đưa ra cảnh báo nhằm hối thúc cộng đồng quốc tế cần đẩy nhanh hơn nữa những hành động thiết thực nhằm cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Thế giới đang thua cuộc trong trận chiến ngăn chặn thảm họa thiên tai phát sinh do biến đổi khí hậu, trong khi các mục tiêu về giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính – nguyên ngân khiến Trái Đất ấm lên vẫn nằm ngoài tầm với.

Theo ông Antonia Guterres, những cam kết hiện nay của các chính phủ nhằm cắt giảm khí thải là không đủ để đáp ứng mục tiêu đề ra trong Thỏa thuận khí hậu Paris hạn chế mức tăng nhiệt độ trái đất không quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres nhấn mạnh, thỏa thuận Paris về khí hậu vẫn chưa thất bại, song thời gian không còn nhiều để tránh một thảm họa khí hậu.

Thế giới đang thất bại trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Ông bày tỏ mong muốn toàn xã hội gia tăng sức ép lên các chính phủ để họ hiểu được rằng cần phải hành động nhanh chóng. Bởi, thế giới đang bị thua trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, các nhà khoa học Pháp ngày 17/9 cảnh báo nhiệt độ Trái Đất có thể tăng thêm khoảng 6-7 độ C vào năm 2100 nếu chính phủ các nước không cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Cảnh báo trên hoàn toàn có căn cứ khi thế giới liên tiếp ghi nhận các thảm họa thiên tai gây hậu quả nặng nề, thời tiết nóng, lạnh cực đoan tại nhiều nước trên thế giới. Điển hình nhất là đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu trong mùa Hè 2019 khi nhiều nước khu vực này trải qua những ngày nắng nóng lên tới 46 độ C.

Mộc An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thế giới đang thất bại trong “cuộc chiến” chống biến đổi khí hậu