Thí điểm “mở cửa” đón khách du lịch đến Phú Quốc

Nhật Lê|08/09/2021 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đạt 2 – 3 triệu lượt người từ nay đến cuối năm.

Theo các chuyên gia du lịch đánh giá chỉ đạo thí điểm đón du khách đến Phú Quốc của Thủ tướng Chính phủ là sự khởi đầu để vực dậy ngành du lịch trong lúc ứng phó dịch Covid-19 đã có những kết quả ban đầu.

“Hộ chiếu vắc xin” đã trở thành một xu hướng toàn cầu và rất nhiều quốc gia trên thế giới đã cho phép công dân của mình sử dụng chứng nhận tiêm chủng để đi du lịch, đồng thời sử dụng cho các hoạt động trong nước. Tại Việt Nam, Phú Quốc sẽ là nơi đầu tiên thí điểm “hộ chiếu vắc xin” để đón khách du lịch quốc tế.

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) từ giữa năm 2021 đã lấy ý kiến các bộ, ngành về kế hoạch, quy trình thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc trong 6 tháng, bắt đầu từ tháng 10-2021 và được chia làm 2 giai đoạn. Theo dự thảo được lấy ý kiến, trong giai đoạn đầu, Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang lựa chọn một số khu, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, đủ khả năng phân chia khu nghỉ cách biệt, an toàn dành riêng phục vụ cho khách du lịch quốc tế. Trong giai đoạn tiếp theo, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế triển khai thí điểm sẽ xem xét, quyết định việc mở rộng phạm vi theo lộ trình.

Phú Quốc là điểm đến du lịch biển hấp dẫn du khách nhiều năm trở lại đây

Trong 3 tháng đầu, Phú Quốc dự kiến đón từ 2.000 – 3.000 khách/tháng thông qua các chuyến bay thuê. Từ tháng thứ 4, dự tính đón từ 5.000-10.000 khách/tháng, có thể đón khách thông qua các chuyến bay thương mại và mở rộng phạm vi, địa điểm phục vụ khách du lịch quốc tế. Bộ VH-TT-DL dự kiến đón từ 25.000 đến 40.000 khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc trong 6 tháng thí điểm. Thị trường khách du lịch quốc tế dự kiến được lựa chọn trong giai đoạn này sẽ đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có tiềm năng, có độ an toàn cao về phòng chống dịch Covid-19 tại một số khu vực như: Đông Bắc Á, châu Âu, Mỹ, Trung Đông, châu Úc…

Đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhất là từ khi TP HCM, Hà Nội bùng phát dịch, tất cả chuyến bay, tàu chở khách đến Phú Quốc đều tạm ngưng hoạt động. Do vậy, lượng du khách đến Phú Quốc giảm trên 95%, dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch, thương mại của Phú Quốc.

Ông Huỳnh Quang Hưng – Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho rằng, Phú Quốc là một điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Vì thế, cần có những giải pháp để sớm đưa du khách trở lại với Phú Quốc.

Theo ông Hưng, để thực hiện điều này, Phú Quốc cần khoảng 250.000 – 300.000 liều vắc xin, thành phố sẽ tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho toàn cư dân và người lao động trên địa bàn TP Phú Quốc.

“Khi Phú Quốc được ngành chức năng cho mở cửa đón du khách trở lại, chúng tôi kiến nghị với các ngành chức năng cần có những quy định, hướng dẫn cụ thể đối với du khách và người dân khi đến Phú Quốc. Chẳng hạn, người dân, du khách được tiêm đủ 2 liều vắc xin; trước khi lên máy bay hoặc xuống tàu cao tốc đến Phú Quốc có xét nghiệm PCR âm tính trong thời gian quy định…” Ông Hưng chia sẻ.

Thời gian tới, Kiên Giang tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn vắc xin để Kiên Giang sớm thực hiện tiêm cho tất cả cư dân Phú Quốc, sớm thực hiện được kết luận của Bộ Chính trị là cho Phú Quốc mở cửa đón du khách trở lại. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Phú Quốc sẽ đón 2-3 triệu lượt khách.

Nhật Lê

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí điểm “mở cửa” đón khách du lịch đến Phú Quốc