Thí điểm nuôi cá cạnh ống xả nhà máy giấy Lee&Man

Cảnh Kỳ|08/04/2017 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nuôi cá để chứng minh nước sạch

(Moitruong.net.vn) – Bà Lê Mỹ Ngọc – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hậu Giang cho biết, đã được Giám đốc Sở NN&PTNT giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thí điểm nuôi cá cạnh nhà máy giấy cách nay ít ngày.

Thông tin trên báo Tiền Phong, Bà Lê Mỹ Ngọc – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hậu Giang cho biết đã được Giám đốc Sở NN&PTNT giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thí điểm nuôi cá cạnh nhà máy giấy cách nay ít ngày.  “Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch, nếu được phê duyệt, dự kiến sẽ bắt đầu thả nuôi trong tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới” – bà Ngọc nói.

Theo bà Ngọc, việc nuôi cá này là nhằm chứng minh cho người dân thấy nước thải của nhà máy không ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản. Dự kiến, sẽ có từ 1đến 2 hộ tham gia nuôi thử nghiệm. Người dân tham gia nuôi thử nghiệm sẽ được tập huấn kỹ thuật, được nhà nước hỗ trợ con giống, thức ăn và có sự giám sát của cơ quan chuyên môn.

Cá nuôi sẽ được lấy mẫu phân tích trước khi thu hoạch.  “Trước khi thu hoạch sẽ lấy mẫu đi phân tích dư lượng kháng sinh độc hại, đồng thời nghiên cứu nguồn nước thải của nhà máy xem có độc chất nào thải ra thẩm thấu vào con cá nuôi không. Nếu phát hiện, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý kịp thời”- bà Ngọc nói.

Theo bà Ngọc, việc nuôi cá cạnh khu vực ống xả thải của nhà máy giấy Lee&Man là nhằm chứng mình rằng cá nuôi cạnh nhà máy vẫn đảm bảo an toàn. Người tiên phong ăn trước là cán bộ. “Cán bộ ăn trước để dân tin chứ không phải mục đích của việc nuôi để phục vụ cho cán bộ, cũng giống như trường hợp ở miền Trung năm ngoái là để chứng minh cho nguồn nước sạch mà lãnh đạo tỉnh xuống biển tắm và ăn cá”- bà Ngọc giải thích.

Khi được phóng viênhỏi “Bà có sẵn sàng sử dụng cá nuôi tại đây?”, bà Ngọc nói: “Mô hình thành công khi nhà máy vẫn xả thải ra, nếu kiểm tra không phát hiện chất độc hại thì sản phẩm an toàn. Lúc đó, chắc chắn tôi sẽ dùng và tự tin về sản phẩm đó”.

nuôi cá

Ông Mai Hoàng Thông người duy nhất còn nuôi cá cạnh nhà máy giấy Lee & Man 

Không dám nuôi cá vì sợ thiệt hại

Trước đây, trên sông Mái Dầm, đoạn sát nhà máy Lee&Man có 7 hộ dân nuôi cá. Kể từ khi nhà máy được xây dựng và đi vào hoạt động, hầu hết  người dân đã ngưng nuôi cá.

Ông Huỳnh Minh Thành (55 tuổi) ngụ ấp Phú Xuân cho biết đã nuôi cá điêu hồng cạnh vị trí nhà máy hiện nay được 3 năm. Tuy nhiên, từ sau Tết vừa rồi, ông đã không thả nuôi vì lo ngại nhà máy giấy được đưa vào vận hành thử sẽ ảnh hưởng đến cá nên đã phải “treo” 10 lồng bè với vốn đầu tư gần 300 triệu đồng.

“Tôi lo ngại nguồn nước này bị ô nhiễm nên sợ không dám thả lại. Bây giờ chú thấy đó, mùi hôi cỡ này giờ đổ vốn vào nuôi cá mấy trăm triệu đồng chứ đâu có ít, nếu bị thiệt hại chúng tôi coi như mất trắng”- ông Thành nói.

Bà Huỳnh Thị Thu Hà (55 tuổi, ngụ ấp Phú Xuân) người có hơn 2 năm với nghề nuôi cá bè buồn rầu nói: “Một lồng bè nuôi cá cảnh đầu tư mỗi vụ không dưới 200 triệu đồng. Bây giờ nuôi lỡ cá chết ai thương cho mình?

Nước ở đây bị ô nhiễm kèm với đó là khói bụi, tiếng ồn… nên tôi không dám nuôi. Khi nào nhà nước khắc phục được tình trạng này thì mới mong người nuôi trở lại”.

Cũng theo bà Hà, gia đình của bà chủ yếu sinh sống bằng nghề nuôi cá lồng bè. Kể từ khi ngưng nuôi cho đến nay bà phải đi làm thuê tại một cửa hàng giầy da gần nhà với số tiền thu nhập 2 triệu đồng/tháng để trang trải cuộc sống và lo cho các con đi học.

Người duy nhất hiện còn nuôi cá cạnh nhà máy là ông Mai Hoàng Thông (ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm). Ông Thông cho biết đang nuôi ở mức độ cầm chừng và luôn trong tâm trạng phấp phỏng: “Mấy năm trước tôi nuôi 2 vụ, nhưng hiện tại chỉ nuôi 1 vụ cầm chừng. Chi phí tiền thức ăn và con giống cho 2 bè cá tính đến thời điểm này gần 400 triệu đồng”.

Ông cũng cho biết, lứa cá này được thả cách đây hơn 1 tháng. “Từ lúc thả cá cho đến nay, sáng nào tôi cũng thường xuyên theo dõi nguồn nước, nếu có trường hợp cá chết bất thường hay nước bị ô nhiễm là tôi chụp hình lấy mẫu nước đem đi trình báo cơ quan chức năng”- ông Thông nói.

Theo ông Thông, số cá được nuôi như hiện nay nếu không bị ảnh hưởng bởi nguồn nước hay trường hợp cá có biến chứng lạ thì đến khi thu hoạch vẫn có thể cung cấp bán ra thị trường bên ngoài là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ông Thông không khẳng định là sẽ dám ăn cá do chính mình nuôi tại đây.

Cảnh Kỳ


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí điểm nuôi cá cạnh ống xả nhà máy giấy Lee&Man