Thị xã Hoàng Mai tưng bừng khai mạc Lễ hội Đền Cờn 2018

Minh Minh (T/h)|08/03/2018 03:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Chương trình văn nghệ khai mạc Lễ hội Đền Cờn 2018 (Ảnh: Thành Cường)

Diễn ra trong hai ngày và 7 và 8/3, Lễ hội Đền Cờn diễn ra trên gò Diệc, bên bờ Mai Giang thuộc làng Phương Cần, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Đây là một lễ hội truyền thống mang đậm sắc thái địa phương của xứ Nghệ, hằng năm lễ hội thu hút hàng vạn du khách thập phương về tham dự, khiến cho đôi bờ sông Mai Giang trở nên xinh đẹp và tấp nập hơn rất nhiều.

Lễ hội được tổ chức hàng năm bởi người dân với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, cầu lộc, cầu yên.Ngoài phản ánh đời sống sinh hoạt của người dân biển Quỳnh, đối với người dân thì lễ hội còn mang một ý nghĩa tâm linh sâu sắc vì Đền Cờn được xem như là ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ.

Lễ hội thu hút sự quan tâm của hàng vạn du khách thập phương (Ảnh: Thành Cường).

Trong hai ngày hội sẽ diễn ra các động vô cùng hấp dẫn như hội thi chim chào mào, chương trình văn nghệ, thi đấu các môn thể thao như bóng chuyền, đẩy gậy, đua thuyền,…

Đặc biệt, vào sáng ngày 8/3, tại Đền Cờn diễn ra hoạt động chính của hội là giải đua thuyền truyền thống trên sông Mai Giang và lễ cầu ngư.

Minh Minh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị xã Hoàng Mai tưng bừng khai mạc Lễ hội Đền Cờn 2018