Thiệt hại do thảm họa sóng thần tăng cao

Hà Linh (T/h)|07/11/2018 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Giai đoạn từ 1998 – 2017, thảm họa sóng thần đã khiến 251.770 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế đến 280 tỉ USD ở phần lớn ở những quốc gia giáp với Ấn Độ – Thái Bình Dương.

>>> Cần chấm dứt sự tự mãn trong cuộc chiến chống thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu

>>>Dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm chiếu sáng LED trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đáng chú ý, thiệt hại do sóng thần trong giai đoạn 1978-1997 thấp hơn nhiều, với 998 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế 2,7 tỉ USD.

Đó là thông tin vừa được Văn phòng Liên Hiệp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai công bố. “5-11 là Ngày thế giới nhận thức về sóng thần và đây là dịp gia tăng sự hiểu biết về rủi ro từ sóng thần để tránh thiệt hại về người trong tương lai.

Năm nay, chúng tôi còn muốn mọi người quan tâm đến thiệt hại kinh tế, xuất phát từ sự tàn phá các cơ sở hạ tầng thiết yếu tại những bờ biển dễ bị tổn thương và có mật độ dân cư dày đặc” – bà Mami Mizutori, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai, cho biết.

Hà Linh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiệt hại do thảm họa sóng thần tăng cao